Israel phê duyệt xây hơn 1.900 nhà định cư mới

Ngày 6/1, Peace Now - tổ chức chuyên giám sát việc mở rộng các khu định cư của Israel - cho biết nhà chức trách Israel đã phê duyệt cho xây dựng 1.936 nhà định cư mới tại các vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng.

Chú thích ảnh
Khu định cư Maale Adumim của Israel trên vùng đất chiếm đóng ở Bờ Tây. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo Peace Now, các kế hoạch xây dựng đã được bật đèn xanh trong các ngày 5 và 6/1 vừa qua. Cụ thể, 786 nhà đã được phê duyệt lần cuối để có thể khởi công, trong đó 258 nhà sẽ được xây dựng tại khu vực Haresha phía Tây thành phố Ramallah thuộc khu Bờ Tây. Trong khi đó, 1.150 nhà còn lại đã được phê duyệt giai đoạn 1.

Động thái trên diễn ra vào thời điểm Tòa án Hình sự quốc tế (ICC) đang thảo luận để xác định tòa án này có thẩm quyền mở một cuộc điều tra chính thức về việc Israel vi phạm luật quốc tế tại các khu định cư hay không. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khẳng định ICC không có thẩm quyền này.

Các khu định cư của Israel nằm ở vùng Bờ Tây và Đông Jerusalem bị Israel chiếm đóng trong cuộc chiến tranh năm 1967. 

Người Palestine xác định các vùng lãnh thổ này thuộc chủ quyền của Nhà nước Palestine độc lập trong tương lai. Theo đó, người Palestine và đa số cộng đồng quốc tế coi các khu định cư của Israel tại những khu vực này là vi phạm luật quốc tế và gây trở ngại đối với hòa bình khu vực.

Đặng Ánh (TTXVN)
Israel xây dựng 3.000 nhà định cư mới tại Đông Jerusalem
Israel xây dựng 3.000 nhà định cư mới tại Đông Jerusalem

Theo phóng viên TTXVN tại Israel, Ủy ban Kế hoạch và Xây dựng thành phố Jerusalem ngày 23/2 đã thông qua kế hoạch xây dựng 3.000 ngôi nhà mới tại khu định cư Gilo ở Đông Jerusalem.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN