Israel phạt tập đoàn năng lượng của Mỹ vì xả thải ra Địa Trung Hải

Ngày 7/3, Bộ Bảo vệ môi trường Israel cho biết nước này đã xử phạt hành chính 2,9 triệu shekels (khoảng 809.000 USD) đối với tập đoàn năng lượng Chevron của Mỹ vì xả nước thải ra Địa Trung Hải.

Chú thích ảnh
Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Chevron là đối tác và là nhà vận hành Leviathan, mỏ khí đốt tự nhiên lớn nhất của Israel ở Địa Trung Hải, nằm ở ngoài khơi phía Bắc Israel. Theo bộ trên, mức xử phạt trên được áp dụng vì tập đoàn này vi phạm các điều khoản trong giấy phép xả thải ra biển mà Israel đã cấp cho Chevron liên quan đến giàn khoan khí đốt ở mỏ Leviathan, khi xả nước thải có axít vượt quá giá trị pH phản ứng cho phép.

Bộ Bảo vệ môi trường Israel cho biết thêm nước thải của Chevron chảy ra biển được phát hiện có mức độ độc hại có thể ảnh hưởng đến quần thể cá đang tìm nơi trú ẩn dưới giàn khoan khí đốt và gần cửa xả thải. Bộ này lưu ý rằng việc Chevron sớm thực hiện các biện pháp khắc phục có thể ngăn chặn tình trạng xả nước thải có axít được cho là hủy hại môi trường biển. 

Cũng theo bộ trên, ngay cả khi xảy ra sự cố không thể ngăn chặn trước, Chevron vẫn phải có trách nhiệm thực hiện mọi biện pháp nhằm giảm thiểu mức độ ảnh hưởng.

Văn Khoa (TTXVN)
Tổng Giám đốc IAEA sẽ đến Nhật Bản đánh giá quy trình xả thải từ Fukushima số 1
Tổng Giám đốc IAEA sẽ đến Nhật Bản đánh giá quy trình xả thải từ Fukushima số 1

Tại cuộc họp báo thường kỳ ngày 27/2, Ngoại trưởng Nhật Bản Yoko Kamikawa cho biết Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA), ông Rafael Grossi sẽ thăm Nhật Bản từ ngày 12-14/3, để đánh giá quy trình xả nước thải đã qua xử lý phóng xạ của nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 ra biển sau hơn 6 tháng triển khai.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN