Israel ngừng cấp thêm giấy phép nhập cảnh cho người Palestine

Ngày 19/6, Văn phòng Thủ tướng Israel thông báo nước này đã tạm dừng kế hoạch cấp thêm giấy phép lao động cho người Palestine ở Dải Gaza sau khi xảy ra xung đột vũ trang giữa hai bên.

Chú thích ảnh
Toà nhà bị phá huỷ trong vụ không kích của Israel xuống Dải Gaza ngày 19/4/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, thông báo nêu rõ: “Sau khi đánh giá tình hình, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Benny Gantz đã quyết định tạm dừng kế hoạch cấp thêm giấy phép lao động”.

Trước đó, ngày 16/6, Chính phủ Israel thông báo kể từ ngày 19/6 sẽ có thêm 2.000 lao động Palestine ở Dải Gaza được cấp giấy phép sang làm việc tại Israel và khu Bờ Tây.

Israel phong tỏa Dải Gaza kể từ năm 2007. Hiện có khoảng 12.000 lao động ở Gaza được phép ra ngoài lãnh thổ để sang Israel làm việc.

Vụ xung đột mới nhất giữa Israel và Gaza xảy ra tối 17/6, khi Israel cáo buộc phía Palestine phóng hai quả rocket sang thành phố Ashkelon của Israel và bị hệ thống Vòm Sắt đánh chặn. Ngay lập tức, Israel đã trả đũa bằng các cuộc không kích nhằm vào một số cơ sở quân sự của Hamas – lực lượng đang quản lý Dải Gaza.

Vũ Hội (TTXVN)
Palestine tái khẳng định giải pháp hai nhà nước chấm dứt xung đột với Israel
Palestine tái khẳng định giải pháp hai nhà nước chấm dứt xung đột với Israel

Giải pháp hai nhà nước là cách duy nhất chấm dứt cuộc xung đột giữa Palestine và Israel.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN