Israel lần đầu tấn công trung tâm thủ đô Liban sau gần một năm xung đột

Sáng sớm ngày 30/9 (giờ địa phương), Israel đã lần đầu tiến hành không kích trung tâm thủ đô Beirut của Liban (Lebanon) trong gần một năm xung đột, san phẳng một tòa nhà chung cư.

Chú thích ảnh
Một tòa nhà bị phá hủy sau cuộc không kích của Israel xuống ngoại ô Beirut, Liban ngày 29/9/2024. Ảnh: THX/TTXVN

Theo hãng tin AP, cuộc không kích đã nhắm một tòa nhà dân cư nhiều tầng. Các video ghi lại khung cảnh hỗn loạn cho thấy xe cứu thương và đám đông tụ tập gần tòa nhà cạnh một con phố đông đúc có nhiều cửa hàng. Cuộc không kích diễn ra chỉ vài giờ sau khi Israel tấn công các mục tiêu trên khắp Liban, khiến hàng chục người thiệt mạng.

Một quan chức của Lực lượng Phòng vệ Dân sự Liban cho biết cuộc không kích vào trung tâm thủ đô Beirut đã khiến ít nhất một người thiệt mạng và khoảng 16 người bị thương. Người này nói rằng nạn nhân là một thành viên của nhóm al-Jamaa al-Islamiya, một nhóm chính trị và tay súng Sunni liên minh với Hezbollah.

Phe cánh tả Palestine ở Liban cũng thông báo 3 thành viên của họ đã thiệt mạng trong cuộc không kích. Mặt trận Nhân dân Giải phóng Palestine tuyên bố các chỉ huy quân sự và an ninh của họ ở Liban, cùng một thành viên thứ ba đã chết trong cuộc tấn công.

Trong tuần qua, Israel thường xuyên nhắm mục tiêu vào các vùng ngoại ô phía Nam của Beirut, nơi lực lượng Hezbollah hiện diện mạnh mẽ – bao gồm một cuộc tấn công lớn hôm 27/9 khiến thủ lĩnh Hassan Nasrallah thiệt mạng - nhưng chưa tấn công vào các địa điểm gần trung tâm thành phố.

Giới chức Israel chưa đưa ra bình luận về sự việc.

Video Hiện trường toà nhà ở Beirut bị nhắm mục tiêu trong cuộc tấn công của Israel (Nguồn AP):

Trước đó, Hezbollah xác nhận ông Nabil Kaouk, Phó thủ lĩnh Hội đồng Trung ương của nhóm này, đã bị ám sát hôm 28/9. Ông là thủ lĩnh cấp cao thứ bảy của Hezbollah bị ám sát trong các cuộc không kích của Israel chỉ trong hơn một tuần. Những người bị ám sát gồm cả các thành viên sáng lập nhóm, từng thoát chết hoặc bị giam giữ trong nhiều thập kỷ.

Hezbollah cũng tuyên bố ông Ali Karaki, một chỉ huy cấp cao khác, đã thiệt mạng trong cuộc không kích nhằm vào ông Nasrallah. Theo giới chức Israel, ít nhất 20 tay súng Hezbollah khác đã thiệt mạng, bao gồm người phụ trách nhóm an ninh của ông Nasrallah.

Bộ Y tế Liban đã ghi nhận ít nhất 105 người thiệt mạng trên khắp đất nước trong các cuộc không kích hôm 29/9. Theo cơ quan này, hai cuộc không kích gần thành phố Sidon ở phía Nam, cách Beirut khoảng 45 km về phía Nam, đã khiến ít nhất 32 người thiệt mạng. Riêng các cuộc không kích của Israel ở tỉnh Baalbek Hermel ở phía Bắc đã giết chết 21 người và làm bị thương ít nhất 47 người. Ngoài ra, Tel Aviv đã tiến hành nhiều cuộc không kích khác.

Trước đó, quân đội Israel tuyên bố họ cũng đã thực hiện một cuộc không kích có mục tiêu khác vào Beirut, nhưng không cung cấp thông tin chi tiết.

Bên cạnh các cuộc không kích vào Beirut, truyền thông Liban đã đưa tin về hàng chục cuộc không kích khác ở Bekaa ở miền trung, miền Đông, miền Tây và miền Nam nước này. Các cuộc không kích đều nhắm vào các tòa nhà nơi có người dân sinh sống và số người thiệt mạng dự kiến ​​tiếp tục gia tăng.

Chú thích ảnh
Khói bốc lên sau cuộc không kích của Israel xuống Nabatieh, Liban ngày 29/9/2024. Ảnh: THX/TTXVN

Trong đoạn video về cuộc tấn công ở Sidon, một tòa nhà đã rung lắc mạnh trước khi sụp đổ. Đài truyền hình đã kêu gọi người xem cầu nguyện cho một gia đình bị mắc kẹt dưới đống đổ nát khi lực lượng cứu hộ không thể tiếp cận họ. Bộ Y tế Liban thông báo ít nhất 14 nhân viên y tế đã thiệt mạng trong hai ngày ở phía Nam đất nước.

Theo Bộ Y tế Liban, trong vòng chưa đầy 2 tuần, làn sóng không kích của Israel trên khắp các vùng rộng lớn của Liban đã khiến trên 1.030 người thiệt mạng - bao gồm 156 phụ nữ và 87 trẻ em. Trong khi đó, hàng trăm nghìn người đã phải rời bỏ nhà cửa. Chính phủ ước tính khoảng 250.000 người đang phải sinh sống trong các nơi trú ẩn.

Hezbollah đã bắt đầu nã rocket, tên lửa và thiết bị bay không người lái vào miền Bắc Israel sau cuộc tấn công bất ngờ của Hamas vào miền Nam Israel hôm 7/10/2023 của. Hezbollah và Hamas là đồng minh, được cho là một phần trong “trục kháng chiến” do Iran hậu thuẫn để đối phó với Israel.

Cuộc xung đột đã liên tục leo thang đến bờ vực chiến tranh toàn diện, làm dấy lên lo ngại về cuộc chiến toàn khu vực.

Israel cho biết nước này quyết tâm đưa khoảng 60.000 công dân di dời từ phía Bắc trở về nhà. Trong khi đó, Hezbollah tuyên bố phong trào này sẽ chỉ dừng nã rocket nếu đạt được lệnh ngừng bắn ở Gaza. Song giới quan sát cho rằng điều này khó có thể xảy ra dù Israel và Hamas đã có nhiều tháng đàm phán gián tiếp do Mỹ, Qatar và Ai Cập làm trung gian.

Hải Vân/Báo Tin tức (Theo AP, AFP)
Những thủ lĩnh cấp cao của Hezbollah đã bị Israel tiêu diệt
Những thủ lĩnh cấp cao của Hezbollah đã bị Israel tiêu diệt

Ngay cả trước các cuộc tấn công mới ngày 29/9, quân đội Israel tuyên bố rằng họ đã tiêu diệt hầu hết các lãnh đạo cấp cao của Hezbollah.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN