Israel khẳng định tiếp tục hiện diện tại Liban, sẵn sàng mở rộng vùng an ninh

Tổng tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), ông Eyal Zamir, cho biết quân đội nước này sẽ tiếp tục hiện diện tại vùng an ninh ở Liban cho đến khi hoàn thành các mục tiêu đề ra, đồng thời sẵn sàng mở rộng phạm vi hoạt động nếu cần thiết.
Chú thích ảnh
Xe quân sự Israel được triển khai gần biên giới với Liban ngày 13/3/2026. Ảnh: THX/TTXVN

Theo truyền thông phương Tây, phát biểu trong chuyến thăm các binh sĩ Israel đang triển khai tại miền Nam Liban, ông Zamir nhấn mạnh IDF đã thiết lập một vùng an ninh tại Liban và đang tiến hành loại bỏ cơ sở hạ tầng của các nhóm tay súng.

Ông Zamir khẳng định IDF có trách nhiệm bảo đảm an ninh cho Nhà nước Israel và sẽ không rút khỏi vùng an ninh cho đến khi các điều kiện bảo đảm an ninh lâu dài được đáp ứng.

Người đứng đầu IDF cũng cho biết nếu tình hình đòi hỏi, quân đội Israel sẽ mở rộng quy mô chiến dịch và tiến tới các khu vực khác trên lãnh thổ Liban.

Ông Zamir cho rằng các hoạt động quân sự của Israel được triển khai dựa trên học thuyết an ninh rõ ràng, theo đó quân đội sẽ duy trì các vị trí phòng thủ tiền tiêu tại những nơi được xem là có nguy cơ đe dọa trực tiếp đến các cộng đồng dân cư và người dân Israel.

Đề cập đến phạm vi hoạt động của IDF, ông Zamir cho biết lực lượng này hiện đang triển khai chiến dịch tại Liban, Syria, Dải Gaza, Bờ Tây và một số khu vực khác.

Ông cũng nhận định quân đội Israel đã đạt được những thành công đáng kể trong chiến dịch nhằm vào Iran và khẳng định lực lượng này có khả năng tiếp tục phát huy các kết quả đó nếu cần thiết.

Theo ông Zamir, yêu cầu tác chiến của IDF liên tục thay đổi, đòi hỏi quân đội phải mở rộng quy mô lực lượng cũng như tăng quân số để đáp ứng các nhiệm vụ mới.

“Tuy nhiên, các chiến dịch của chúng tôi trên nhiều mặt trận vẫn chưa kết thúc. IDF luôn sẵn sàng ứng phó với mọi diễn biến của tình hình cũng như nhiều kịch bản khác nhau có thể xảy ra”, ông Zamir nhấn mạnh.

Hải Vân/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Tín hiệu tích cực về khả năng phục hồi của tầng ozone

Tín hiệu tích cực về khả năng phục hồi của tầng ozone

Ngày 16/9, Tổ chức Khí tượng Thế giới cho biết lỗ thủng tầng ozone tại Nam Cực đo được vào năm 2025 là một trong những năm ghi nhận kích thước nhỏ nhất trong nhiều thập kỷ qua. Đây là minh chứng cho thấy kết quả của các hành động quốc tế nhằm bảo vệ tầng ozone của Trái Đất.

AI và robot mở mô hình phát triển mới cho ngành dệt may châu Phi

AI và robot mở mô hình phát triển mới cho ngành dệt may châu Phi

Trí tuệ nhân tạo (AI), robot và các công nghệ sản xuất số đang mở ra một mô hình phát triển mới cho ngành dệt may châu Phi, giúp các doanh nghiệp nâng cao năng suất, cải thiện chất lượng sản phẩm và tham gia vào những phân khúc có giá trị gia tăng cao hơn.

Ai Cập duy trì lập trường phản đối di dời người Palestine

Ai Cập duy trì lập trường phản đối di dời người Palestine

Ngày 16/9, Văn phòng Tổng thống Ai Cập cho biết Tổng thống Abdel-Fattah al-Sisi đã tiếp Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas tại Cairo, trong đó hai bên thảo luận những nỗ lực nhằm củng cố lệnh ngừng bắn ở Dải Gaza và thúc đẩy một giải pháp chính trị.

Airbus bàn giao máy bay đầu tiên từ dây chuyền lắp ráp ở Trung Quốc

Airbus bàn giao máy bay đầu tiên từ dây chuyền lắp ráp ở Trung Quốc

Ngày 16/9, Tập đoàn chế tạo máy bay Airbus đã bàn giao máy bay đầu tiên được lắp ráp tại dây chuyền lắp ráp hoàn thiện mới dành cho dòng máy bay A320 ở thành phố cảng Thiên Tân (Tianjin), miền Bắc Trung Quốc. Đây là dây chuyền FAL thứ hai của Airbus tại cả Trung Quốc và châu Á.