Israel: Iran cố gắng che đậy vụ nổ lò phản ứng nước nặng Arak

Các nguồn tin Israel ngày 3/11 cho biết Tehran đã cố gắng che đậy vụ nổ bí hiểm hồi tuần trước tại lò phản ứng nước nặng đang được xây dựng ở Arak, miền Tây Iran. Trong khi các nguồn tin Iran tiết lộ rằng vụ nổ này sẽ làm trì hoãn lần thứ hai việc chạy thử lần đầu lò phản ứng này bằng nhiên liệu thật.

Toàn cảnh khu vực xây dựng lò phản ứng hạt nhân Arak. Ảnh: Internet


Nguyên nhân của vụ nổ và mức độ thiệt hại chưa được xác định. Theo một số thông tin, vụ nổ xảy ra bên trong tòa nhà chứa lò phản ứng khi công tác chuẩn bị cho việc chạy thử đang được tiến hành bằng nhiên liệu nhân tạo và nước nhẹ. Địa điểm xảy ra có thể là các thùng chứa chất lỏng làm nguội và đồng hồ áp suất gắn với lõi của lò phản ứng.

Các chuyên gia Hội đồng Nguyên tử Iran đang kiểm tra bốn khả năng gây ra vụ nổ: một là phá hoại; hai là virút được cấy vào máy tính kiểm soát hệ thống quản lý việc chạy thử; ba là, lỗi tính toán kỹ thuật trong thiết kế các thùng chứa chất lỏng làm nguội khi không lường hết sức bền cần thiết cho mức áp suất; ốn là nguyên liệu thép trong nước không đủ mạnh để chịu được áp suất lớn như vậy.

Hồi tháng 8, Iran đã thông báo với Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế rằng việc thử nghiệm nhiên liệu thật sẽ là giai đoạn cuối trước khi lò phản ứng đi vào giai đoạn hoạt động. Thiệt hại từ vụ nổ lần này sẽ trì hoãn vô thời hạn giai đoạn đó. Lò phản ứng Arak, được biết với tên gọi IR-40 với công suất thiết kế 40 megawatt, khiến Israel hết sức lo ngại vì có thể sản xuất plutoni để sử dụng cho bom hạt nhân như một hình thức thay thế cho urani đã được làm giàu.


T.N
IAEA chưa thể xác nhận Iran ngừng làm giàu urani
IAEA chưa thể xác nhận Iran ngừng làm giàu urani

Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) cho biết chưa có thông tin xác minh việc Tehran đã ngừng làm giàu urani cấp độ 20%.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN