Israel đổi vaccine COVID-19 sắp hết hạn cho Hàn Quốc 

Mới đây Israel cho biết nước này đã đạt thỏa thuận chuyển khoảng 700.000 liều vaccine Pfizer/BioNTech sắp hết hạn cho Hàn Quốc.

Chú thích ảnh
Lọ vaccine COVID-19 của hãng dược phẩm Pfizer tại Trung tâm Y tế Sheba ở Ramat Gan, Israel. Ảnh: Reuters

Hãng Reuters (Anh) dẫn nguồn báo Haaretz đưa tin hôm 6/7, Thủ tướng Israel Naftali Bennett cho biết các lô vaccine này sẽ bắt đầu được đưa tới Hàn Quốc vào tháng 7. Đổi lại, theo một phần của thỏa thuận, Israel sẽ nhận được số lượng vaccine Pfizer/BioNTech tương tự mà Seoul đã đặt mua với hạn sử dụng xa hơn là vào tháng 9 và tháng 10. 

Hiện chưa rõ chính xác thời gian hết hạn của lô vaccine Pfizer Israel dự kiến chuyển cho Hàn Quốc. Một phát ngôn viên Bộ Y tế Hàn Quốc hôm 6/7 cho biết bà "không bình luận về thông tin này”.

Theo truyền thông Israel, nước này đang có tổng cộng khoảng 1,4 triệu liều vaccine COVID-19 sắp hết hạn vào cuối tháng 7. Giới chức hy vọng kịp sử dụng 600.000 liều để tiêm chủng cho 300.000 thanh thiếu niên 12-15 tuổi, song vẫn còn 800.000 liều có nguy cơ phải tiêu hủy nếu không tìm được bên mua hoặc trao đổi trước khi chúng hết hạn.

Trong khi đó, Hàn Quốc đang chật vật tìm kiếm đủ vaccine COVID-19 trong bối cảnh nguồn cung toàn cầu eo hẹp, đặc biệt ở châu Á. Chính phủ Hàn Quốc tuần trước kỳ vọng đạt miễn dịch cộng đồng sớm hơn mục tiêu tháng 11 khi tiêm chủng ít nhất 70% dân số, chủ yếu dùng các loại vaccine mRNA như Pfizer.

Hàn Quốc đang nỗ lực đàm phán với các nhà sản xuất vaccine mRNA gồm Pfizer và Moderna để có thể sản xuất 1 tỉ liều vaccine phòng COVID-19 ngay tại nước này.

Kế hoạch trên, nếu được chấp thuận, sẽ giúp giảm căng thẳng về nguồn cung vaccine cho châu Á, khu vực vốn đang tụt sau Bắc Mỹ và châu Âu về việc triển khai tiêm chủng. Kế hoạch này cũng đưa Hàn Quốc đến gần hơn với tham vọng trở thành một trung tâm sản xuất vaccine lớn trên toàn cầu. 

Tính đến ngày 6/7, Hàn Quốc đã ghi nhận trên 161.000 trường hợp mắc COVID-19 và vượt ngưỡng 2.000 ca tử vong. Trong khi đó, Israel ghi nhận gần 845.000 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 với tổng số 6.429 ca tử vong. 

Hải Vân/Báo Tin tức
Malaysia ưu tiên tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em bị bệnh mãn tính
Malaysia ưu tiên tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em bị bệnh mãn tính

Malaysia sẽ ưu tiên tiêm vaccine ngừa bệnh COVID-19 của hãng Pfizer/BioNtech cho những trẻ em gặp vấn đề về sức khỏe, đặc biệt là mắc bệnh mãn tính. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN