Israel điều thêm quân tới biên giới phía Bắc đối phó với Hezbollah

Tối 4/12, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) thông báo đã huy động một số lượng nhỏ các quân nhân dự bị để đối phó với khả năng nhóm vũ trang Hezbollah tại Liban tiến hành trả đũa sau khi Israel phát động chiến dịch quân sự "Lá chắn miền Bắc".

Chú thích ảnh
Binh sĩ Israel gác tại khu vực biên giới gần làng Maroun al-Ras, tỉnh Nabatiye, miền nam Liban ngày 8/6/2018. Ảnh: AFP/ TTXVN

IDF không tiết lộ quân số dự bị được gọi tái ngũ, nhưng cho biết chủ yếu là để bổ sung vào các đơn vị phòng không và tình báo quân đội. IDF cũng đang điều động thêm nhiều xe tăng, pháo tự hành và các phương tiện bọc thép chở quân tới biên giới phía Bắc giáp Liban.

IDF ước tính Hezbollah hiện sở hữu kho vũ khí trên 100.000 rocket và tên lửa. Nếu con số này là đúng thì Hezbollah đã sở hữu số rocket và tên lửa lớn hơn nhiều nước tại châu Âu.

Cũng trong ngày 4/12, trang mạng Arab News dẫn thông báo của Lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc (LHQ) cho biết họ đã tăng cường các cuộc tuần tra ở khu vực biên giới Liban – Israel sau khi Israel mở chiến dịch quân sự mang tên "Lá chắn miền Bắc".

Trong một tuyên bố, người phát ngôn của Lực lượng lâm thời Liên hợp quốc tại Liban (UNIFIL), bà Joumana Sayegh cho biết: “Tình hình chung tại khu vực thuộc phạm vi hoạt động của UNIFIL vẫn bình yên. UNIFIL đang phối hợp với tất các bên đối thoại để duy tri sự ổn định chung”. UNIFIL vốn có nhiệm vụ giám sát khu vực biên giới giữa hai nước này. Theo quan chức này, UNIFIL đã tăng cường hoạt động tuần tra dọc đường giới tuyến Xanh cùng với các lực lượng vũ trang Liban.

Trong khi đó, quân đội Liban cũng cho biết họ đang theo dõi chặt chẽ tình hình ở khu vực biên giới. Tuyên bố của quân đội Liban nêu rõ: “Các đơn vị Lục quân đã được triển khai tới khu vực trên để tiến hành các hoạt động như thường lệ của họ ở dọc biên giới cùng với sự phối hợp và hợp tác của UNIFIL”.

Trước đó cùng ngày, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cáo buộc  Hezbollah đã đào các đường hầm băng qua biên giới từ Liban để đưa các tay súng vào miền Bắc Israel.

Ông Netanyahu cho biết nước này đưa ra quyết định cần hành động chống lại các đường hầm của Hezbollah "nhiều tuần trước" và đã bắt đầu hành động vào sáng 4/12. Theo Thủ tướng Israel, chiến dịch sẽ vẫn tiếp tục kéo dài chừng nào còn cần thiết và là một "phần nhỏ" trong chiến dịch triển khai trên mọi mặt trận nhằm bảo vệ Israel.

Mỹ đã bày tỏ "sự ủng hộ mạnh mẽ" đối với chiến dịch quân sự mới của Israel. Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ John Bolton Giôn cũng yêu cầu Hezbollah chấm dứt đào các đường hầm vào trong lãnh thổ Israel và không tiến hành trả đũa chiến dịch quân sự của Israel.

Thanh Bình (TTXVN)
Mỹ ủng hộ chiến dịch quân sự 'lá chắn miền Bắc' của Israel
Mỹ ủng hộ chiến dịch quân sự 'lá chắn miền Bắc' của Israel

Ngày 4/12, Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ John Bolton đã bày tỏ "sự ủng hộ mạnh mẽ" đối với chiến dịch quân sự "lá chắn miền Bắc" của Israel nhằm phá hủy các đường hầm được Phong trào Hezbollah đào từ biên giới Liban xuyên sang Israel. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN