IS tấn công Tikrit ở Iraq, ít nhất 26 người chết, la liệt người bị thương

Ít nhất 26 người chết và 40 người bị thương trong các vụ tấn công ban đêm do tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng thực hiện ở thành phố Tikrit, miền Trung Iraq.

Theo hãng tin Reuters, các nguồn tin an ninh và y tế Iraq cho biết trong số nạn nhân của các vụ tấn công đêm 4/4 có ít nhất 14 cảnh sát.

Tikrit bị IS chiếm từ tháng 6/2014. Hồi tháng 9/2015, IS đã cho nổ tung nhà thờ Green, một trong những nhà thờ Thiên chúa giáo cổ nhất Trung Đông. IS cũng phá hủy Al Arbain, một đền thờ và thánh đường Hồi giáo lịch sử. Cả hai đều nằm ở trung tâm thành phố Tikrit.


Năm 2015, quân đội Iraq đã chiếm lại được Tikrit và khu vực ngoại ô. Tháng 3/2016, hàng chục người đã thiệt mạng trong các vụ đánh bom liều chết nhằm vào một đám cưới ở làng gần thành phố.

Thùy Dương/Báo Tin Tức
Iraq mở chiến dịch không kích gần biên giới Syria, tiêu diệt hơn 150 tay súng IS
Iraq mở chiến dịch không kích gần biên giới Syria, tiêu diệt hơn 150 tay súng IS

Iraq đã tiến hành hàng loạt cuộc không kích tại một số khu vực gần biên giới với Syria, tiêu diệt hơn 150 phiến quân thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN