IS nhận trách nhiệm đánh bom đẫm máu ở Iraq

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ngày 13/8 đã thừa nhận tiến hành vụ đánh bom tại khu chợ đông đúc ở Sadr City, phía Đông Bắc thủ đô Baghdad của Iraq cùng ngày làm ít nhất 60 người thiệt mạng và 200 người bị thương.


Ảnh minh họa.


Theo giới chức địa phương, vụ đánh bom xảy ra ở khu chợ bán buôn rau củ Jamilah vào lúc 6 giờ sáng (giờ địa phương) - đúng giờ cao điểm nhiều chủ cừa hàng đến chợ mua rau. Những kẻ tấn công đã cho nổ một chiếc xe lạnh chứa đầy chất nổ giấu bên dưới rau và hoa quả. Vụ đánh bom đã phá hủy khu chợ, nhiều người mất tích và xe cộ bị cháy. Các lực lượng an ninh Iraq đã phong toả khu vực hiện trường.

Trong tuyên bố đăng tải trên mạng Internet, IS đã thừa nhận là thủ phạm vụ đánh bom mà tổ chức này coi là "hành động thánh chiến".

Tình hình an ninh tại Iraq đã xấu đi nghiêm trọng kể từ tháng 6/2014, khi các cuộc đụng độ đẫm máu nổ ra giữa lực lượng an ninh Iraq và phiến quân IS.

Phái bộ LHQ tại Iraq ước tính 14.136 dân thường đã thiệt mạng và 29.189 người bị thương trong cuộc xung đột vũ trang tại Iraq kể từ tháng 1/2014 đến hết tháng 4/2015.

TTXVN/Tin tức
IS đánh bom liên hoàn tại Iraq
IS đánh bom liên hoàn tại Iraq

Ít nhất 58 người đã thiệt mạng và hơn 100 người bị thương trong hai vụ đánh bom đẫm máu ở tỉnh Diyala, miền Đông Iraq.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN