IS nhận tiến hành vụ tấn công bằng dao tại Australia

Ngày 9/11, tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng tuyên bố một thành viên của nhóm đã thực hiện vụ tấn công bằng dao ở thành phố Melbourne, Australia, cùng ngày trước đó, khiến 1 người thiệt mạng và 2 người khác bị thương. Nghi phạm đã tử vọng tại bệnh viện sau đó.

Chú thích ảnh
Cảnh sát điều tra tại hiện trường vụ tấn công bằng dao ở Melbourne. Ảnh: AFP/TTXVN

Trang thông tin điện tử Amaq tuyên truyền cho IS đăng tải thông tin khẳng định đối tượng tiến hành vụ tấn công tại Melbourne là thành viên của IS và mục đích của cuộc tấn công này là nhằm vào các quốc gia tham gia liên quân quốc tế chống IS. Tuy nhiên, tổ chức này không đưa ra bằng chứng về mối liên hệ với nghi can. 

Vụ tấn công xảy ra vào giờ cao điểm ở một khu trung tâm tại thành phố Melbourne, bang Victoria,  khi người dân bắt đầu tan sở. Nghi phạm đã lao xe bán tải vào khu phố mua sắm sầm uất trên đường Bourke, sau đó dùng dao tấn công cảnh sát và người đi đường trong lúc chiếc xe của y bốc cháy. Đối tượng này sau đó đã bị cảnh sát bắn trọng thương và tử vong tại bệnh viện.

Vụ tấn công đã làm 1 người thiệt mạng tại chỗ và 2 người khác bị thương. Theo nguồn tin cảnh sát, nghi phạm đến từ Somalia và từng nằm trong danh sách theo dõi của các cơ quan an ninh.

Lan Phương (TTXVN)
Vụ tấn công bằng dao tại Australia, điều tra theo hướng khủng bố
Vụ tấn công bằng dao tại Australia, điều tra theo hướng khủng bố

Ngày 9/11, cảnh sát Australia cho biết nghi phạm tiến hành tấn công bằng dao gây thương vong ở một khu trung tâm tại thành phố Melbourne, bang Victoria, trước đó cùng ngày đã tử vong tại bệnh viện. Hiện lực lượng chức năng đang điều tra vụ việc theo hướng khủng bố.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN