Iraq, Iran kêu gọi quốc tế hỗ trợ chống IS

Iraq đã kêu gọi sự hỗ trợ quốc tế để chống lại nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng trước bối cảnh lực lượng này đã chiếm được nhiều khu vực của Iraq và nước láng giềng Syria.

 

Văn phòng Thủ tướng Iraq thông báo trong cuộc gặp với Ngoại trưởng Iran Javad Zarif ngày 24/8, Thủ tướng được chỉ định của Iraq, ông Haider al - Abadi “đã chỉ ra rất nhiều mối nguy hiểm trong khu vực do sự tồn tại của băng nhóm khủng bố IS và việc này đòi hỏi những nỗ lực của cả khu vực và quốc tế để tiêu diệt tổ chức khủng bố này".

 

Ngoại trưởng Iraq Hoshyar Zebari (phải) và người đồng cấp Iran Javad Zarif tại Baghdad ngày 24/8. Ảnh: AFP/ TTXVN


Đáp lại lời đề nghị trên, Ngoại trưởng Javad Zarif một lần nữa khẳng định sự ủng hộ của Iran đối với cuộc chiến bảo vệ lãnh thổ, chống phiến quân của chính quyền Thủ tướng Abadi, coi đây là một ưu tiên trong chính sách ngoại giao. Ông Zarif cáo buộc IS đang thực hiện các hành động diệt chủng tàn bạo, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế và tất cả các nước trong khu vực gia tăng các nỗ lực để chống lại IS.


Sự nổi dậy mạnh mẽ của IS ở khắp miền Bắc Iraq là một hồi chuông cảnh báo không chỉ với chính quyền Baghdad mà cả các nước phương Tây, thúc đẩy Mỹ tiến hành đợt không kích truy quét đầu tiên kể từ khi nước này rút quân khỏi Iraq vào năm 2011. Nhằm trả đũa hành động này, IS đã tung ra một đoạn video tuyên bố rằng đã sát hại nhà báo Mỹ James Foley, người bị bắt cóc ở Syria cách đây 2 năm.


Ngoại trưởng Mỹ John Kerry ngày 24/8 xác nhận nhà báo Mỹ Perter Theo Curtis (45 tuổi) đã được thả tự do sau 22 tháng bị nhóm phiến quân Mặt trận Al-Nusra ở Syria Syria bắt làm con tin. Ông Kerry khẳng định Washington sẽ dùng "mọi công cụ ngoại giao, tình báo và quân sự" để giải cứu các con tin người Mỹ khác tại Syria. Cùng ngày, cơ quan tình báo Anh thông báo đã xác định được danh tính kẻ khủng bố hành quyết nhà báo Mỹ James Foley ở Iraq, là Abdel - Majid Abdul Bari (hay còn gọi là Jihadi John), một kẻ khủng bố gốc Anh.

Trong khi đó tại Syria, IS ngày 24/8 đã tấn công và chiếm giữ căn cứ không quân Tabqa ở phía tây bắc nước này. Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria (SOHR) cho biết các cuộc giao tranh dữ dội kéo dài từ ngày 16/8 tại đây đã khiến hơn 170 binh sĩ và khoảng 346 phiến quân IS thiệt mạng, là trận đối đầu lớn nhất giữa hai lực lượng kể từ khi chiến sự nổ ra. Quân đội Syria đã bị đánh bật khỏi căn cứ Tabqa - địa điểm cuối cùng lực lượng này làm chủ trong một khu vực rộng lớn bị phiến quân kiểm soát.


Theo hãng tin Reuters, tại gần thành phố Raqqa - thành trì của IS, các phiến quân đã bắn đạn ăn mừng sau khi giành được căn cứ Tabqa. Trong khi đó, kênh truyền hình nhà nước Syria cũng đưa tin rằng quân đội đang tập hợp lại và sẽ tiếp tục tấn công truy quét các băng nhóm khủng bố, tuy nhiên không đưa ra thông tin về con số thương vong do đụng độ.


Trong một diễn biến liên quan, Đảng Cộng hòa Mỹ đã cảnh báo về sự nổi dậy của IS gần đây và hối thúc Nhà Trắng đẩy mạnh hoạt động quân sự nhằm vào IS tại Iraq và Syria. Phát biểu trên kênh truyền hình NBC ngày 24/8, Thượng nghị sỹ John McCain thúc giục chính quyền của Tổng thống Obama nhanh chóng đưa ra một kế hoạch toàn diện, đồng thời phối hợp với các nước Arab nhằm triển khai chiến dịch triệt phá IS, cũng như các tổ chức khủng bố khác tại Trung Đông.


Hoàng Trang (tổng hợp)

Lực lượng Hồi giáo tuyên bố chiếm sân bay Tripoli
Lực lượng Hồi giáo tuyên bố chiếm sân bay Tripoli

Các chiến binh Hồi giáo thuộc liên minh Fajr Libya (Libya Rạng đông) tuyên bố đã chiếm giữ sân bay Tripoli sau 10 ngày giao tranh với lực lượng dân quân theo đường lối dân tộc chủ nghĩa.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN