Iraq giành lại trụ sở chính quyền Fallujah từ tay IS

Lực lượng Iraq đã giành lại trụ sở chính quyền quan trọng ở trung tâm thành phố Fallujah, thành trì của tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng thuộc tỉnh Anbar, cách thủ đô Baghdad khoảng 50 km về phía Tây.

Lực lượng Chính phủ Iraq làm nhiệm vụ tại khu vực Shuhada, Fallujah ngày 15/6. Ảnh: AFP/TTXVN

Các chỉ huy hàng đầu của Iraq ngày 17/6 cho biết thông tin trên. Chỉ huy chiến dịch giành lại thành phố Fallujah, trung tướng Abdulwahab al-Saadi cho biết các đơn vị chống khủng bố và lực lượng phản ứng nhanh đã kiểm soát tòa nhà chính quyền ở trung tâm Fallujah. Trong khi đó, Cảnh sát trưởng quốc gia Raed Shaker đã xác nhận bước tiến trên của lực lượng Iraq, đồng thời khẳng định động thái này tượng trưng cho sự kiểm soát toàn bộ thành phố Fallujah của chính quyền Baghdad.

Theo hai chỉ huy trên, các lực lượng Iraq đã vấp phải rất ít sự kháng cự từ phiến quân IS khi tiến quân vào trung tâm thành phố. Hiện các lực lượng Iraq đang tiếp tục truy quét các tay súng thánh chiến cố thủ ở những khu vực khác trong thành phố.
Iraq chứng kiến làn sóng bạo lực kể từ tháng 6/2014 khi IS giành kiểm soát nhiều khu vực ở vùng phía Bắc và Tây nước này.

Trong nhiều tháng qua, quân đội chính phủ và lực lượng đồng minh nỗ lực chiến đấu nhằm giành lại các thành phố và thị trấn chủ chốt tại tỉnh Anbar từ tay IS khi nhóm này tìm cách tiến tới thủ đô Baghdad sau khi chiếm nhiều khu vực của tỉnh này. Chiến dịch quy mô lớn nhằm giành lại thành phố Fallujah và các khu vực lân cận từ tay IS bắt đầu được tiến hành ngày 23/5 với sự hỗ trợ của liên minh chống khủng bố do Mỹ đứng đầu.

TTXVN/Tin Tức
Quân đội Iraq tiến sâu vào Fallujah
Quân đội Iraq tiến sâu vào Fallujah

Ngày 15/6, lực lượng an ninh Iraq đã đạt một bước tiến đáng kể trong cuộc chiến đánh bật tổ chức “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng ra khỏi thành phố Fallujah thuộc tỉnh Anbar, cách thủ đô Baghdad khoảng 50km về phía Tây.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN