Iraq có thể cho phép Nga không kích IS

Trong cuộc phỏng vấn trên kênh truyền hình France 24 (Pháp) phát ngày 1/10, Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi tuyên bố sẽ xem xét việc cho phép Nga tiến hành không kích nhằm vào các phần tử thánh chiến Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng trên lãnh thổ Iraq nếu Moskva đề nghị.


Thủ tướng Haidar al-Abadi (trái). Ảnh: AFP/TTXVN

Trong cuộc phỏng vấn được ghi hình hôm 30/9, ông Abadi nói: "Đây chỉ là khả năng. Nếu chúng tôi nhận được lời đề nghị, chúng tôi sẽ cân nhắc và tôi sẽ hoan nghênh điều đó".

Trong khi đó, quan chức cấp cao Bộ Ngoại giao Nga Ilya Rogachyov ngày 1/10 tuyên bố Moskva sẵn sàng xem xét mở rộng chiến dịch quân sự ra bên ngoài Syria để không kích các mục tiêu IS ở Iraq nếu được Baghdad đề nghị.

Tuy nhiên, cùng ngày, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói rằng Moskva chưa có kế hoạch mở rộng chiến dịch không kích của họ ở Syria sang Iraq.

Nhóm vũ trang người Kurd tại Syria muốn hợp tác với Nga

Truyền thông khu vực cho biết, nhóm vũ trang người Kurd đang chiến đấu tại Syria mới đây đã bày tỏ sự ủng hộ đối với các cuộc không kích của Nga nhằm vào các mục tiêu của tổ chức IS và tuyên bố sẵn sàng phối hợp với các lực lượng Nga.

Phát biểu với hãng tin Sputnik của Nga, Tổng chỉ huy Lực lượng Bảo vệ người Kurd (YPG) Sipan Hemo khẳng định sẵn sàng phối hợp với Nga chống lại các tay súng IS và mong muốn được cung cấp các loại vũ khí. YPG hoạt động tại các khu vực miền Bắc Syria và đã giành được nhiều thắng lợi quan trọng trước các nhóm phiến quân ở nhiều khu vực chiến lược. Tuyên bố trên của YPG được đưa ra sau khi quân đội Nga tiến hành nhiều cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu tại Syria, vài giờ sau khi nhận được sự chấp thuận của Quốc hội Nga.

Nga tuyên bố mục tiêu của các cuộc tấn công là tổ chức IS, song các địa điểm bị không kích, gồm một số khu vực gần Latakia và tỉnh Homs, lại không có sự hoạt động của các tay súng IS. Trong đó, phần lớn khu vực Homs do Mặt trận Al-Nusra, một nhánh của tổ chức khủng bố Al-Qaeda kiểm soát.

Mỹ không thay đổi chiến dịch tại Syria bất chấp Nga không kích

Ngày 1/10, người phát ngôn quân đội Mỹ, Đại tá Steve Warren tuyên bố liên quân do Mỹ đứng đầu đã không giảm quy mô các cuộc tấn công nhằm vào IS ở Syria kể từ khi Nga phát động chiến dịch không kích tại quốc gia Trung Đông này.

Ông Warren nhấn mạnh: "Chúng tôi chưa thay đổi các chiến dịch ở Syria để phù hợp với những lực lượng mới trên chiến trường. Chúng tôi vẫn tiếp tục chiến dịch tại Syria". Theo Đại tá Warren, các máy bay của liên quân do Mỹ đứng đầu đã xuất kích nhiều lần trong 24 giờ đồng hồ qua ở Syria.

Cùng ngày, Lầu Năm Góc đã hội đàm với quân đội Nga để thảo luận biện pháp nhằm tránh để xảy ra các sự cố va chạm giữa các máy bay của liên quân và Moskva.

TTXVN/Tin Tức
Tướng Nga thông báo kết quả ngày thứ hai không kích IS
Tướng Nga thông báo kết quả ngày thứ hai không kích IS

Trong thông báo kết quả các cuộc không kích ngày 1/10 ở Syria, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov cho biết, máy bay Nga tham gia chiến dịch ở Syria đã thực hiện 8 lượt không kích trong ngày, tấn công 5 mục tiêu của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN