'Iran và Hezbollah lãnh đạo thay Assad'

Ngày 18/8, báo "al-Hayat" dẫn lời thủ lĩnh liên minh chính trị đối lập hàng đầu của Syria Ahmed Jerba nói rằng Iran và phong trào Hồi giáo Hezbollah ở Lebanon, chứ không phải quân đội của Tổng thống Syria Bashar al-Assad, đang lãnh đạo cuộc chiến chống phe nổi dậy ở quốc gia này.

Lực lượng Hồi giáo Hezbollah. Ảnh: Internet


Ông Jerba quả quyết: "Ông Assad không còn điều hành Syria nữa. Những người lãnh đạo thực sự là Vệ binh Cách mạng Iran và các chiến binh Hezbollah".

Cùng ngày, Tổng thống al-Assad tuyên bố Syria có khả năng quét sạch chủ nghĩa khủng bố, khi quân chính phủ được cho là đã giành lại phần lớn khu vực nông thôn của thành phố duyên hải Latakia, "trái tim" trong chế độ của ông.

Tổng thống al-Assad cũng hoan nghênh tất cả những nỗ lực mang tính xây dựng nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng Syria, đồng thời thể hiện quyết tâm đánh bại các nhóm khủng bố đã làm chao đảo quốc gia Trung Đông này hơn 29 tháng qua.

Trong một diễn biến khác, báo chí Arập ngày 18/8 đưa tin một thủ lĩnh cấp cao của phong trào Hồi giáo Hezbollah đã thiệt mạng trong một trận chiến với các lực lượng đối lập Syria tại khu vực Damascus.

Thông tin này không nêu tên cụ thể nhưng trong những ngày qua các hãng tin liên kết với Hezbollah đã đăng tải những hình ảnh về đám tang của chỉ huy cấp cao Hezbollah - Ali Hossam Nasser, tại khu vực Nabatiya ở miền nam Libăng. Nasser được xem là chỉ huy tối cao của các lực lượng Hezbollah tại Syria.

Cũng trong ngày 18/8, một nguồn tin an ninh giấu tên cho biết năm quả rocket đã rơi xuống khu nội thị và xung quanh thị trấn miền đông Lebanon Hermel, một thành trì của phong trào Hồi giáo Hezbollah.

Theo nguồn tin trên "hai quả rocketđã rơi xuống thị trấn Hermel, vào khu vực nằm giữa cơ sở giáo dục Mabarrat và khu vực Masharia al-Qaa, song không gây thương vong. Trong khi đó, ba quả rocket khác đã rơi xuống khu vực ngoại ô thị trấn".

Hiện chưa rõ các quả rocket được phóng đi từ bên trong lãnh thổ Lebanon hay từ phía biên giới Syria. Hermel và một số khu vực khác ở miền đông Lebanon đã hứng chịu vài cuộc tấn công bằng rocket từ Syria trong những tháng gần đây.


T.N
(Theo THX/AFP)
Thủ lĩnh Hezbollah sẵn sàng tham chiến ở Syria
Thủ lĩnh Hezbollah sẵn sàng tham chiến ở Syria

Thủ lĩnh Hezbollah của Lebanon Hassan Nasrallah tuyên bố ông sẵn sàng chiến đấu tại Syria, một ngày sau khi xảy ra vụ đánh bom xe đẫm máu nhằm vào thành trì ở thủ đô Beirut của phong trào Hồi giáo dòng Shi'ite ủng hộ chính quyền Damascus này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN