Iran tuyên bố tôn trọng chủ quyền của Iraq

Ngày 8/1, Iran tuyên bố nước này tôn trọng sự toàn vẹn lãnh thổ của Iraq sau khi Tehran bắn tên lửa vào các căn cứ của Baghdad có binh sỹ Mỹ và liên quân quốc tế đồn trú.

Chú thích ảnh
Hiện trường máy bay Boeing 737-800 của Hãng hàng không quốc tế Ukraine rơi gần sân bay Imam Khomeini ở Tehran, Iran ngày 8/1/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Vụ tấn công vào sáng 8/1 đã dẫn đến việc Iraq tuyên bố sẽ triệu tập đại sứ Iran.

Trong một bức thư gửi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) và Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres, Đại sứ Iran tại cơ chế đa phương này, ông Majid Takht Ravanchi khẳng định nước CH Hồi giáo Iran hoàn toàn tôn trọng “độc lập, chủ quyền, thống nhất và sự toàn vẹn lãnh thổ của CH Iraq… Chiến dịch này diễn ra chính xác và nhằm vào các mục tiêu quân sự, do đó không gây thiệt hại cho người dân cũng như tài sản của người dân tại khu vực”.

Trong thư, nhà ngoại giao Iran “tái khẳng định sự đóng góp của Iran trong việc gìn giữ hòa bình và an ninh quốc tế, đồng thời nhấn mạnh rằng Tehran không tìm cách leo thang (căng thẳng) hay chiến tranh”.

Bức thư được công bố sau khi Iran đã phóng 22 tên lửa đạn đạo vào hai căn cứ ở Iraq, nơi các binh sĩ Mỹ và liên quân đồn trú, động thái nhằm đáp trả một vụ không kích của Mỹ vào sân bay quốc tế Baghdad tuần trước, khiến một tướng cấp cao của Iran thiệt mạng. Vụ tấn công làm dấy lên quan ngại nguy cơ dẫn đến một cuộc chiến tranh toàn diện ở khu vực Trung Đông. Giới chức Iraq đã chỉ trích vụ tấn công đáp trả của Iran, coi đây là một "hành động vi phạm chủ quyền của Iraq", đồng thời kêu gọi các biện pháp khẩn cấp để ngăn chặn nguy cơ Iraq bị biến thành chiến sự cho một cuộc chiến tranh ủy nhiệm.

Trong một diễn biến liên quan, tối 8/1 (giờ địa phương), đã có 2 quả tên lửa Katyusha rơi trúng vùng Xanh của thủ đô Baghdad –khu vực gồm các tòa nhà chính phủ và các cơ quan ngoại giao nước ngoài. Tuy nhiên, không gây thương vong. 

Một số nhân chứng cho biết đã nghe thấy 2 tiếng nổ lớn sau khi còi báo động vang lên. Các nguồn tin cảnh sát khẳng định 1 quả tên lửa đã rơi cách Đại sứ quán Mỹ khoảng 100 m. 

Vụ việc trên xảy ra 24 giờ sau vụ tấn công bằng tên lửa của Iran nhằm vào các căn cứ quân sự tại Iraq có binh sỹ Mỹ và liên quân đồn trú.

Phương Hồ (TTXVN)
Ukrainian Airlines: Máy bay Boeing 737 rơi ở Iran khó do 'lỗi'
Ukrainian Airlines: Máy bay Boeing 737 rơi ở Iran khó do 'lỗi'

Phó Chủ tịch hãng Ukrainian International Airlines cho biết ít có khả năng vụ tai nạn khiến 176 người thiệt mạng tại Iran sáng 8/1 là do lỗi như những nhận định ban đầu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN