Iran tăng cường hỏa lực phòng không quanh các cơ sở hạt nhân

Iran đã tăng cường hệ thống phòng không xung quanh các cơ sở hạt nhân, nhằm ngăn ngừa khả năng Mỹ mở các đợt tấn công tên lửa – tờ Al-Qabas của Kuwait ngày 25/12 dẫn nguồn tin từ Iran cho biết.

Chú thích ảnh
Thiết bị làm giàu urani tại nhà máy hạt nhân Nataz, cách thủ đô Tehran khoảng 300km về phía Nam. Ảnh: AFP/TTXVN

Việc tăng cường sức mạnh phòng thủ diễn ra khi quan hệ Mỹ-Iran gia tăng căng thẳng trong vài tuần cuối nắm quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ngày 24/12, trên tài khoản mạng xã hội Twitter cá nhân, ông Trump cáo buộc Iran đứng sau các đợt tấn công bằng rocket nhằm vào tòa Đại sứ quán Mỹ ở thủ đô Baghdad, đồng thời cảnh báo Tehran sẽ phải trả giá nếu có bất kỳ công dân Mỹ nào thiệt mạng trong vụ việc như trên.

Theo tờ Al-Qabas, lực lượng hàng không vũ trụ của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã cho triển khai nhiều hệ thống phòng không, radar làm nhiệm vụ bảo vệ các cơ sở quan trọng, thiết yếu đối với chương trình hạt nhân của Tehran, ngăn chặn một đòn tấn công tiềm tàng với dụng ý phá hủy tiến trình làm giàu urani tại Iran. Biện pháp phòng vệ được đặc biệt tăng cường ở tỉnh Isfahan, nơi đặt tổ hợp hạt nhân Natanz.

Vùng Xanh, nơi tọa lạc của Đại sứ quán Mỹ ở thủ đô Baghdad, gần đây trở thành mục tiêu của nhiều vụ tấn công, khiến chính quyền Tổng thống Trump cân nhắc việc đóng cửa phái bộ ngoại giao này. Mới nhất là vụ 20 rocket bắn thẳng vào vùng Xanh hôm 20/12, tuy không gây ra thương vong nào với Mỹ, nhưng cũng khiến tòa đại sứ Mỹ chịu hư hại. 

Hoài Thannh/Báo Tin tức (Sputnik)
Tư lệnh Mỹ cảnh báo gia tăng nguy cơ tấn công báo thù từ Iran
Tư lệnh Mỹ cảnh báo gia tăng nguy cơ tấn công báo thù từ Iran

Gần đến thời điểm tròn một năm sau khi xảy ra vụ ám sát Tướng Qasem Soleimani, nguy cơ xảy ra đòn tấn công của Iran nhằm vào các lợi ích của Mỹ tại Trung Đông đang ở mức cao.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN