Iran: Người biểu tình kêu gọi đình công 3 ngày, quân đội phát tuyên bố cứng rắn

Hàng trăm người đã thiệt mạng trong các cuộc biểu tình bạo loạn ở Iran kể từ giữa tháng 9 đến nay, nhưng làn sóng xuống đường vẫn chưa dừng lại. Trong khi đó, quân đội Iran kêu gọi trừng phạt nghiêm khắc những phần tử “bạo loạn, khủng bố”.

Chú thích ảnh
Những người biểu tình Iran xuống đường ở thủ đô Tehran ủng hộ Mahsa Amini, vài ngày sau khi cái chết của người phụ nữ này trong khi bị cảnh sát giam giữ. Ảnh: AFP

Ngày 5/12, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) thuộc quân đội Iran đã đề nghị lực lượng an ninh nước này trừng phạt nghiêm khắc những phần tử “bạo loạn, côn đồ, khủng bố” liên quan tới làn sóng biểu tình trong nước. Theo Hãng tin bán chính thức Tasnim, IRGC còn kêu gọi nhanh chóng và dứt khoát đưa ra xét xử các bị can phạm tội “phá hoại an ninh của quốc gia và chống đạo Hồi”.

Về phần mình, những người biểu tình Iran đã kêu gọi đình công ba ngày trong tuần này trong bối cảnh thông tin về việc giải tán lực lượng “cảnh sát đạo đức” tồn tại mâu thuẫn. Hôm 4/12, Tổng chưởng lý Iran Mohammad Jafar Montazeri cho biết Tehran đã giải tán lực lượng “cảnh sát đạo đức” gây tranh cãi. Tuy nhiên, cơ quan chủ quản của lực lượng “cảnh sát đạo đức” là Bộ Nội vụ lại chưa xác thực thông tin đó còn truyền thông nhà nước Iran cho biết Tổng chưởng lý Mohammad Jafar Montazeri không phải là quan chức chịu trách nhiệm giám sát lực lượng “cảnh sát đạo đức”.

Làn sóng biểu tình tại Iran bắt đầu từ tháng 9/2022, khởi nguồn từ cái chết của cô gái người Kurrk tên là Mahsa Amini bị cảnh sát nước này bắt giữ vì mặc "trang phục không phù hợp". Hãng thông tấn Mizan của Iran dẫn nguồn Hội đồng an ninh Quốc gia nước này cho biết, từ đó tới nay có khoảng 200 người, bao gồm cả nhân viên an ninh quốc gia đã thiệt mạng trong các cuộc bạo loạn biểu tình. Trước đó, Liên hiệp quốc và một số nhóm công bố báo cáo cho biết, ít nhất 300 người đã thiệt mạng trong các cuộc biểu tình tại Iran.

Thành Nam (Báo Tin tức)
Các ngành nghề ‘thảm’ nhất trong làn sóng cắt giảm lao động sau đại dịch COVID-19
Các ngành nghề ‘thảm’ nhất trong làn sóng cắt giảm lao động sau đại dịch COVID-19

Thực tế các đợt cắt giảm nhân công được tuyên bố gần đây cho thấy tuyệt đại đa số đến từ các công ty, tập đoàn mở rộng hoạt động quá mức trong thời gian dịch bệnh, nhưng cũng có cả nhân tố ảnh hưởng từ xung đột Nga – Ukraine. Các cái tên được kể đến gồm: Meta, Twitter, Amazon và cả hãng thời trang H&M.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN