Iran, Nga phối hợp giúp Iraq chống khủng bố

Ngày 6/7, Thứ trưởng Ngoại giao Iran phụ trách vấn đề Arab và châu Phi Hossein Amir-Abdollahian cho biết Iran và Nga đã nhất trí cùng hỗ trợ Iraq chống khủng bố.

Phát biểu trên kênh truyền hình vệ tinh "Al-Alam", ông Abdollahian nhấn mạnh Tehran và Moskva ủng hộ mạnh mẽ Iraq trong cuộc chiến chống khủng bố, đồng thời sẽ sát cánh cùng chính phủ và nhân dân Iraq trong cuộc chiến nhằm bảo vệ sự thống nhất, độc lập và toàn vẹn lãnh thổ.

Ông Abdollahian khẳng định Iran và Nga phản đối mọi âm mưu hòng làm tan rã Iraq, đồng thời cho biết hai nước có lập trường gần gũi và trong nhiều trường hợp có chung lập trường và thống nhất về những diễn biến trong khu vực. Theo đó, Tehran và Moskva cho rằng bên cạnh cuộc chiến chống khủng bố, Iraq cần tập trung hoàn tất tiến trình chính trị, trong đó có việc xúc tiến thành lập chính phủ.

Iran, Nga phối hợp giúp Iraq chống khủng bố. Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN


Thứ trưởng Ngoại giao Abdollahian cho biết Tehran sẽ tôn trọng và ủng hộ bất kỳ chính phủ nào do Liên minh Nhà nước pháp quyền của đương kim Thủ tướng Iraq Nouri al-Maliki thành lập. Theo đó, nếu ông Maliki tái đắc cử theo một thỏa thuận giữa các bên ở Iraq thì Iran sẽ "ủng hộ mạnh mẽ" ông Maliki. Trong trường hợp một nhân vật khác được Quốc hội Iraq bầu làm thủ tướng, Tehran cũng sẽ ủng hộ quyết định này vì đây "hoàn toàn là vấn đề nội bộ" của Iraq.

Trong một diễn biến khác, cùng ngày, hãng thông tấn bán chính thức Fars của Iran cho biết quân đội Iraq ngày 6/7 đã tiêu diệt một lượng lớn tay súng của tổ chức tự xưng là "Vương quốc Hồi giáo" (IS) - trước đây là "Nhà nước Hồi giáo Iraq và Levant" (ISIL), trong đó có "tiểu vương" của nhóm phiến quân này phụ trách khu vực Baghdad. Nguồn tin trên cho biết "tiểu vương" của IS đã thiệt mạng trong chiến dịch quân sự của quân đội chính phủ tại khu vực quận Al-Moshahed ở phía Bắc thủ đô Baghdad.


TTXVN/ Tin tức
Thách thức trong cuộc chiến chống khủng bố của Trung Quốc
Thách thức trong cuộc chiến chống khủng bố của Trung Quốc

Sau vụ tấn công khủng bố khiến nhiều người thiệt mạng tại Tân Cương, Trung Quốc tái khẳng định quan điểm của họ rằng sẽ “trừng trị nghiêm khắc những kẻ khủng bố” và tăng cường an ninh. Tuy nhiên, có vẻ những lời hứa trên đã trở thành sáo rỗng sau ba vụ tấn công liên tiếp vào những địa điểm công cộng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN