Iran khoe tập trận với phi đội máy bay không người lái hùng hậu

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã tổ chức một cuộc tập trận quy mô với hàng chục máy bay quân sự không người lái vào ngày 14/3.

Chú thích ảnh
Máy bay không người lái của Iran trong một cuộc tập trận. Ảnh: AP

Một phi đội 50 máy bay không người lái đã cất cánh từ nhiều căn cứ quân sự khác nhau, có chiếc vượt cả quãng đường 1.000 km để đến tấn công mục tiêu định trước đặt tại đảo Bani Farur ở Vịnh Ba Tư.

IRGC khẳng định đây là cuộc tập trận với máy bay không người lái lớn nhất Iran từng tổ chức. Hãng tin Mehr News cho biết tất cả các máy bay không người lái tham gia cuộc tập trận đã đánh bom trúng mục tiêu định trước cùng thời điểm.

Chỉ huy của IRGC là ông Hossein Salam đã tham dự cuộc tập trận mang tên Beit al-Maqdis này.

Dưới đây là video về cuộc tập trận Beit al-Maqdis (nguồn: Sputnik)

Tờ Jerusalem Post (Israel) cho rằng trong cuộc tập trận Beit al-Maqdis có xuất hiện máy bay không người lái mang nhiều nét tương đồng với chiếc Predator MQ-1s của Mỹ.

Hãng tin Sputnik (Nga) đưa tin rằng Beit al-Maqdis diễn ra sau cuộc tập trận hải quân vào đầu tháng 2 của Iran. Trong tháng 12/2018, lực lượng bộ binh của IRGC cũng tổ chức tập trận lớn ở miền Nam Iran.

Hà Linh/Báo Tin tức
Bàng hoàng xem cảnh thủ phạm vừa bắn, vừa livestream vụ xả súng ở New Zealand
Bàng hoàng xem cảnh thủ phạm vừa bắn, vừa livestream vụ xả súng ở New Zealand

Vụ xả súng đẫm máu tại 2 thánh đường Hồi giáo ở New Zealand ngày 15/3 đã khiến ít nhất 40 người thiệt mạng. Một nghi phạm trong vụ tấn công thậm chí đã đăng trực tiếp lên mạng xã hội Twitter cảnh hắn nổ súng tấn công người vô tội.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN