Iran kêu gọi EU phối hợp đưa Mỹ tham gia trở lại thỏa thuận hạt nhân

Ngày 1/2, Ngoại trưởng Iran Javad Zarif đã đề nghị Liên minh châu Âu (EU) phối hợp để đưa cả Mỹ và Iran cùng lúc quay trở lại thỏa thuận hạt nhân ký năm 2015, mang tên Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA).

Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Iran phát biểu trong cuộc họp báo tại Tehran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Trả lời phỏng vấn hãng tin CNN, Ngoại trưởng Zarif cho rằng Đại diện Cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của EU nên đóng vai trò điều phối thỏa thuận JCPOA, theo đó ông Joseph Borrell có thể nêu ra các hành động cần thiết mà Mỹ và Iran cần thực hiện. Theo quan chức ngoại giao Iran, Mỹ nên quay lại tuân thủ thỏa thuận và Iran sẵn sàng lập tức phản hồi. Ông khẳng định thời gian không phải là vấn đề bởi Tehran sẵn lòng quay lại các cam kết trước đây trong chưa đầy 1 ngày, trong khi phía Mỹ có thể mất vài ngày hoặc vài tuần để thực thi các sắc lệnh hành pháp, đưa nhiều lĩnh vực của Iran hoạt động trở lại như dầu mỏ, ngân hàng, vận tải...

Đây có thể xem là sự chuyển biến trong lập trường của Iran bởi trước đó, Ngoại trưởng Zarif từng tuyên bố Mỹ cần phải dỡ bỏ các lệnh trừng phạt trước khi nước CH Hồi giáo quay trở lại thỏa thuận hạt nhân.

Trước đó, tân Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã nêu bật những mối quan tâm chính về chính sách đối ngoại trong chính quyền của tân Tổng thống Joe Biden, trong đó có vấn đề Iran. Ông kêu gọi Iran quay trở lại tuân thủ các điều khoản của JCPOA, đồng thời nhấn mạnh Mỹ sẵn sàng tham gia lại thỏa thuận nếu Iran đảo ngược lộ trình làm giàu urani và tuân thủ JCPOA.

Thỏa thuận JCPOA, được Iran ký năm 2015 với Nhóm P5+1 (gồm 5 ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và Đức). Năm 2018, Tổng thống Mỹ khi đó là ông Donald Trump đã rút Mỹ khỏi thỏa thuận này và tái áp đặt các biện pháp trừng phạt Iran. Đáp lại, Iran đã giảm một số cam kết trong thỏa thuận, đồng thời tăng mức làm giàu urani. Iran khẳng định nước này đủ năng lực làm giàu urani ở độ tinh khiết 90% - mức để chế tạo vũ khí hạt nhân. Trước đó, Tổng thống Biden đã đề cập khả năng Mỹ quay trở lại JCPOA chỉ sau khi Iran trở lại tuân thủ thỏa thuận.

Văn Phong (TTXVN)
Khôi phục thỏa thuận hạt nhân: Iran gọi, Mỹ chần chừ
Khôi phục thỏa thuận hạt nhân: Iran gọi, Mỹ chần chừ

Giới chức ngoại giao Iran cho rằng “cánh cửa đang dần khép lại” với chính quyền Tổng thống Joe Biden nếu muốn trở lại thỏa thuận hạt nhân.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN