Iran hối thúc Mỹ dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt

Ngày 25/11, ông Mohammad Reza Ghaebi - quyền trưởng phái đoàn Iran tại Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) - đã hối thúc Mỹ dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt chống Tehran “một cách hiệu quả và có thể kiểm chứng”.

Chú thích ảnh
Các máy ly tâm bên trong cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ông Ghaebi đưa ra yêu cầu trên trong bối cảnh các bên còn lại trong thỏa thuận hạt nhân Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA) chuẩn bị đàm phán về việc khôi phục thỏa thuận ký năm 2015 này vào tuần tới tại Vienna (Áo).

Phát biểu trước Hội đồng thống đốc IAEA, ông Ghaebi nhấn mạnh để chấm dứt tình trạng bế tắc hiện nay trong tiến trình thực thi thoả thuận hạt nhân, Chính phủ Mỹ cần “chấm dứt vi phạm các nghĩa vụ của họ theo thoả thuận ngay lập tức và không kèm điều kiện tiên quyết”.

Đề cập các cuộc đàm phán sắp tới tại Vienna, ông Ghaebi cho rằng “điều quan trọng là các nỗ lực này mang lại kết quả bảo đảm tất cả các biện pháp trừng phạt được dỡ bỏ một cách hiệu quả và có thể xác nhận”.

Trong khi đó, Mỹ cùng ngày 25/11 cảnh báo sẽ "đối đầu" với Iran tại IAEA vào tuần tới nếu Tehran không đẩy mạnh hợp tác với cơ quan này.

Trong tuyên bố đưa ra trong bối cảnh Hội đồng Thống đốc IAEA tiến hành cuộc họp hằng quý trong tuần này, Mỹ nhấn mạnh "nếu tình trạng bất hợp tác của Iran không được khắc phục ngay lập tức, Hội đồng Thống đốc sẽ không có lựa chọn nào khác ngoài việc triệu tập phiên họp đặc biệt trước cuối năm này để giải quyết cuộc khủng hoảng này".

Theo hãng tin Reuters, phiên họp đặc biệt của Hội đồng Thống đốc IAEA nhiều khả năng nhằm thông qua một nghị quyết chống Iran. Động thái này có thể sẽ làm leo thang căng thẳng ngoại giao và ảnh hưởng đến các cuộc đàm phán gián tiếp giữa Mỹ và Iran về việc khôi phục thỏa thuận JCPOA, dự kiến diễn ra vào đầu tuần tới.

Quang Minh - Trần Quyên (TTXVN)
Iran tiếp tục hợp tác với IAEA để giải quyết các vướng mắc
Iran tiếp tục hợp tác với IAEA để giải quyết các vướng mắc

Người phát ngôn Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Iran (AEOI), ông Behrouz Kamalvandi ngày 25/11 cho hay nước này sẽ tiếp tục hợp tác với Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) để giải quyết các vấn đề còn lại liên quan tới chương trình hạt nhân.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN