Iran, Hezbollah tăng cường 'nâng đỡ' Tổng thống Syria

Ngày 22/5, Ngoại trưởng Anh William Hague cho biết Iran và phong trào Hồi giáo vũ trang của người Shi'ite ở Lebanon, Hezbollah, đang “nâng đỡ” Tổng thống Bashar al-Assad và giúp đỡ ông ngày càng nhiều.


Ngoại trưởng Anh William Hague (trái) trước khi tham dự cuộc họp của nhóm "Những người bạn của Syria". Ảnh: Internet


Phát biểu tại cuộc họp báo trước thêm hội nghị liên minh "Những người bạn của Syria" ở thủ đô Amman của Jordan, ông Hague khẳng định Anh sẽ hối thúc các cường quốc thế giới trong vài ngày tới ấn định ngày giờ tổ chức một hội nghị quốc tế để tìm cách chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hai năm qua ở Syria vốn đang đe dọa sự ổn định của khu vực. Ngoại trưởng Anh đồng thời cho rằng chỉ có sự ra đi của Tổng thống Assad mới có thể mở đường cho một giải pháp ở Syria. Ông nêu rõ: “Quan điểm lâu nay của Anh là ông Assad cần phải ra đi, và chúng tôi không bao giờ thấy được bất cứ giải pháp nào liên quan đến việc ông ta ở lại”.


Phát biểu cùng ngày tại Amman, Đại sứ Syria tại Jordan Bahjat Suleiman tuyên bố Syria sẽ bác bỏ mọi kết quả đạt được tại hội nghị "Những người bạn của Syria", chỉ trích các nước tham dự hội nghị, đồng thời khẳng định "không một ai đại diện cho các nước này có thể quyết định thay cho người dân Syria".




TTXVN/Tin tức
Nga, Mỹ thống nhất về số phận Tổng thống Syria
Nga, Mỹ thống nhất về số phận Tổng thống Syria

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết Moscow và Washington đã thống nhất số phận của Tổng thống Syria Bashar al-Assad sẽ do người dân Syria định đoạt.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN