Iran dọa rút khỏi tiến trình đàm phán về Syria

Iran tuyên bố sẽ rút khỏi các cuộc đàm phán hòa bình về Syria nếu nhận thấy tiến trình này không mang tính xây dựng.


Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif (thứ hai, phải) tại hội nghị Vienna ngày 30/10. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 2/11, viện dẫn vai trò tiêu cực của Saudi Arabia, Iran tuyên bố sẽ rút khỏi các cuộc đàm phán hòa bình về Syria nếu nhận thấy tiến trình này không mang tính xây dựng.

Hãng thông tấn ISNA dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Iran Hossein Amir Abdollahian nói: "Trong vòng đàm phán đầu tiên, một số nước, đặc biệt là Saudi Arabia, đã thể hiện một vai trò tiêu cực và không mang tính xây dựng. Iran sẽ không tiếp tục tham gia đàm phán nếu tiến trình này không hữu ích".

Hôm 30/10, hội nghị quốc tế về Syria, với sự tham gia của 17 nước cùng các phái đoàn của Liên minh châu Âu (EU) và Liên hợp quốc (LHQ) đã diễn ra tại thủ đô Vienna của Áo để thảo luận về một giải pháp chính trị cho cuộc nội chiến ở Syria.

TN (theo Reuters)
LHQ trao báo cáo chi tiết cuộc đàm phán Vienna cho Syria
LHQ trao báo cáo chi tiết cuộc đàm phán Vienna cho Syria

Đặc phái viên LHQ đã trao cho Bộ trưởng Ngoại giao Syria "bản báo cáo chi tiết" cuộc đàm phán giữa 17 nước, LHQ và Liên minh châu Âu (EU) diễn ra cuối tuần trước tại Vienna.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN