Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei tổ chức cuộc họp báo hàng tuần tại Tehran. Ảnh: AFP
Phát biểu tại họp báo ngày 23/2, ông Baghaei nhấn mạnh: “Một hành động gây hấn vẫn là một hành động gây hấn”, khi trả lời câu hỏi liên quan đến khả năng Mỹ tiến hành một “cuộc tấn công hạn chế”. Nội dung phát biểu được đài Sputnik dẫn lại.
Liên quan tiến trình đàm phán, ông Baghaei cho biết Iran đang soạn thảo một văn bản thỏa thuận khả thi với Mỹ, đồng thời bác bỏ các thông tin về khả năng ký kết một thỏa thuận tạm thời. Theo ông, Tehran hiện đang trong giai đoạn xây dựng lập trường của mình.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran cũng bác bỏ những bài báo đề cập đến các cuộc đàm phán giữa Iran và Mỹ, cho rằng đây chỉ là suy đoán, đồng thời khẳng định các tuyên bố về một thỏa thuận tạm thời với Washington là “thiếu cơ sở thực tế”.
Ông Baghaei cho biết Iran đang hoàn thiện phương án tiếp cận và bày tỏ hy vọng hai bên có thể tiến hành một vòng đàm phán mới trong những ngày tới. Ông nhấn mạnh: “Bất kỳ quá trình đàm phán nào cũng đòi hỏi hành động chung, và chỉ có thể đạt được kết quả nếu cả hai bên đều thiện chí và nghiêm túc”.
Vòng đàm phán thứ hai giữa Iran và Mỹ về chương trình hạt nhân của Tehran đã diễn ra ngày 17/2 tại Geneva (Thụy Sĩ) với sự trung gian của Oman.
Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết một “hạm đội khổng lồ” đang hướng về phía Iran, đồng thời bày tỏ hy vọng Tehran sẽ đồng ý đàm phán một thỏa thuận “công bằng và bình đẳng”, bao gồm việc xóa bỏ hoàn toàn vũ khí hạt nhân.
Trong khi đó, ngày 8/2, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi khẳng định Iran kiên quyết bảo vệ quyền làm giàu uranium, ngay cả khi điều đó có thể dẫn tới xung đột.
Theo thông báo ngày 22/2 của Ngoại trưởng Oman Badr Albusaidi, vòng đàm phán tiếp theo giữa Mỹ và Iran dự kiến diễn ra tại Geneva vào ngày 26/2.