Iran bác bỏ việc can thiệp hiện trường vụ rơi máy bay Ukraine

Ngày 10/1, Đại sứ Iran tại Anh Hamid Baeidinejad đã bác bỏ các thông tin cho rằng Iran đã dọn dẹp hiện trường vụ rơi máy bay, cũng như những cáo buộc rằng nguyên nhân máy bay rơi là do trúng tên lửa.

Chú thích ảnh
Hiện trường vụ máy bay của hãng hàng không quốc tế Ukraine rơi ở khu vực phía Nam thủ đô Tehran, Iran ngày 8/1/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Chuyến bay mang số hiệu 752 của hãng hàng không quốc tế Ukraine (UIA) gặp nạn khi đang trên hành trình từ thủ đô Tehran của Iran tới thủ đô Kiev của Ukraine sáng 8/1.

Máy bay Boeing 737-800 trên cất cánh chỉ vài giờ sau khi Iran phóng hàng chục tên lửa đạn đạo vào hai căn cứ quân sự của Mỹ ở Iraq, nơi các binh sĩ Mỹ và liên quân đồn trú.

Vụ tấn công mới nhất của Iran đã khiến hàng không thế giới xáo trộn, nhiều hãng hàng không trên thế giới tránh bay qua không phận nước CH Hồi giáo này và Iraq.

Cả Anh và Canada đều khẳng định các nguồn tin tình báo cho rằng một lỗi nghiêm trọng của khẩu đội phòng không Iran đã dẫn đến vụ bắn hạ máy bay Ukraine. Tuy nhiên, người đứng đầu Tổ chức Hàng không dân dụng Iran, ông Ali Abedzadeh tuyên bố, ông "chắc chắn" máy bay của Ukraine rơi ở ngoại ô thủ đô Tehran không phải do bị bắn hạ. Ông cũng cho hay Chính phủ Iran muốn tải dữ liệu từ hộp đen ngay tại nước này, song nếu thiết bị này bị hư hại, Tehran sẽ tìm kiếm sự giúp đỡ.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Hà Lan Stef Blok cho rằng rất có khả năng tên lửa Iran đã bắn hạ máy bay chở khách của Ukraine và các bước tiếp theo của Liên minh châu Âu (EU) sẽ phụ thuộc vào cách Tehran phản ứng với kết quả của cuộc điều tra.

Phát biểu với các phóng viên trước cuộc họp các ngoại trưởng EU ở Brussels (Bỉ), Ngoại trưởng Blok nhấn mạnh: "Thực sự rất có khả năng máy bay Ukraine đã bị tên lửa Iran bắn hạ".

Trong một diễn biến liên quan, ngày 10/1, Cơ quan Vận tải Thụy Điển thông báo đã tạm ngừng các chuyến bay giữa nước này và Iran của hãng hàng không Iran Air do lo ngại những rủi ro tiềm tàng.

Trong khi đó, hãng hàng không Lufthansa của Đức thông báo sẽ hủy toàn bộ các chuyến bay đi từ và tới Tehran cho đến ngày 20/1 tới. Theo thông báo của Lufthansa, nguyên nhân là do tình hình an ninh chưa rõ ràng tại vùng không phận xung quanh sân bay Tehran.

Cùng ngày, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov khẳng định Nga không thấy căn cứ nào để đổ lỗi cho Iran về vụ rơi máy bay của hãng hàng không quốc tế Ukraine gần thủ đô Tehran.

Trong tuyên bố được hãng thông tấn TASS đăng tải, Thứ trưởng Ryabkov cũng kêu gọi giới chức cấp cao các nước kiềm chế đưa ra những bình luận công khai cho đến khi mọi chi tiết được làm rõ.

Cũng trong ngày 10/1, trong cuộc điện đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã đề nghị hỗ trợ Ukraine trong cuộc điều tra vụ máy bay rơi tại Iran, đồng thời gửi lời chia buồn về các nạn nhân đã thiệt mạng.

Về phần mình, Tổng thống Zelenskiy đánh giá thông tin do Mỹ cung cấp sẽ giúp cho công tác điều tra vụ rơi máy bay. Trước đó, Ngoại trưởng Ukraine Vadym Prystaiko cho biết giới chức Washington đã trao cho Kiev "dữ liệu quan trọng", song không tiết lộ cụ thể. 

Đặng Ánh (TTXVN)
Ukraine nhận được dữ liệu quan trọng từ Mỹ liên quan vụ rơi máy bay
Ukraine nhận được dữ liệu quan trọng từ Mỹ liên quan vụ rơi máy bay

Ngày 10/1, Ngoại trưởng Ukraine Vadym Prystaiko cho biết giới chức Mỹ đã trao cho Kiev "dữ liệu quan trọng" sau vụ máy bay của hãng hàng không quốc tế Ukraine bị rơi tại Iran.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN