Interpol báo động toàn cầu các vụ vượt ngục ở Iraq

Ngày 24/7, Tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) đã ban bố một lệnh báo động quốc tế đối với hàng trăm tù nhân vượt ngục tẩu thoát khỏi hai nhà tù của Iraq trong các vụ tấn công mà mạng lưới khủng bố Al-Qaeda nhận trách nhiệm, đồng thời khẳng định rằng các vụ vượt ngục là "mối đe dọa lớn" đối với an ninh toàn cầu.

Cầu nguyện trước quan tài của một nạn nhân thiệt mạng trong vụ tấn công vào nhà tù Taji, Iraq. Ảnh: Guardian


Trong một thông cáo, Interpol nói: "Nhiều tù nhân vượt ngục là các thành viên Al-Qaeda cấp cao, trong số đó có những kẻ đã lãnh án tử hình". Interpol cho biết đã cảnh báo các quốc gia trong khu vực theo yêu cầu của Iraq.

Các vụ tấn công phối hợp vào hai nhà tù ở Taji (phía bắc thủ đô Baghdad) và Abu Ghraib (phía tây thủ đô) diễn ra trong đêm 21/7 đã làm ít nhất 29 nhân viên an ninh thiệt mạng và 36 người bị thương. Người phát ngôn Bộ Tư pháp Iraq trước đó cũng cho hay 21 tù nhân đã chết và 25 người khác bị thương do tình trạng hỗn loạn trong hai nhà tù này.


T.N
(Theo Reuters/AFP)
Al-Qaeda nhận đã tấn công hai nhà tù Iraq
Al-Qaeda nhận đã tấn công hai nhà tù Iraq

Nhóm Nhà nước Hồi giáo Iraq và Levant (ISIS) - một nhánh của tổ chức khủng bố Al-Qaeda đã tuyên bố nhận trách nhiệm tiến hành các tấn công táo bạo nhằm vào hai nhà tù lớn ở Iraq, dẫn đến việc hàng trăm tù nhân trốn thoát, trong đó có các thủ lĩnh phiến quân cấp cao.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN