Indonesia tiêu diệt 5 nghi can khủng bố

Ngày 5/1, cảnh sát Indonesia cho biết đã tiêu diệt 5 đối tượng được cho là các phần tử khủng bố trong hai cuộc đột kích vào sào huyệt của các tay súng phiến quân ở miền Đông nước này. Cuộc đột kích nằm trong khuôn khổ chiến dịch chống khủng bố được các lực lượng chính phủ thực hiện.

Theo người phát ngôn Cơ quan cảnh sát quốc gia Indonesia Boy Rafli Amar, chiến dịch được thực hiện trong hai ngày 4-5/1, nhằm vào hai trại huấn luyện của các nhóm phiến quân ở tỉnh Tây Nusa Tenggara. Ông Ama cũng cho biết hai địa điểm này được các phiến quân sử dụng vào mục đích chế tạo bom. Lực lượng cảnh sát đã thu giữ 5 quả bom hình ống, nhiều thiết bị và vật liệu nổ dùng để chế tạo bom.

Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet



Chiến dịch trên được thực hiện chỉ một ngày sau khi cảnh sát nước này tuyên bố tiêu diệt 2 tay súng phiến quân Hồi giáo mang trong người các loại vũ khí như súng ngắn và lựu đạn, đồng thời bắt giữ 4 tên khác tại thủ phủ Makassar của tỉnh Nam Sulawesi. Các tay súng này là các phần tử thuộc nhóm khủng bố tại Poso, một trong những điểm nóng về hoạt động khủng bố tại Indonesia.

Theo cảnh sát Indonesia, nhóm khủng bố tại Poso do tên tội phạm khủng bố bị truy nã gắt gao nhất Santoso cầm đầu. Tên này đã huấn luyện nhiều nhóm phiến quân thực hiện các hành vi tấn công và gây rối nhằm vào lực lượng cảnh sát.

Trong vòng 10 năm qua, tại Indonesia đã xảy ra hàng loạt vụ tấn công khủng bố đẫm máu nhằm vào người nước ngoài, trong đó điển hình nhất là vụ đánh bom tại đảo Bali vào năm 2002, khiến 202 người thiệt mạng.


TTXVN/Tin tức
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN