Indonesia: Thu giữ nhiều chất nổ liên quan vụ đánh bom liều chết ở Sulawesi

Ngày 29/3, cảnh sát Indonesia đã phát hiện nhiều chất nổ trong khuôn khổ chiến dịch truy quét ở khu vực ngoài thủ đô Jakarta liên quan đến vụ đánh bom liều chết trên đảo Sulawesi một ngày trước đó.

Chú thích ảnh
Cảnh sát điều tra tại hiện trường vụ nổ bên ngoài nhà thờ ở Makassar, Indonesia, ngày 28/3/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Kênh truyền hình Kompas dẫn lời người phát ngôn cảnh sát Jakarta xác nhận việc thu giữ số chất nổ trên, song không cho biết thêm chi tiết. 

Trong vụ đánh bom lúc 10h30 sáng 28/3 (giờ địa phương), hai kẻ đánh bom liều chết đã điều khiển xe mô tô lao vào khuôn viên nhà thờ Công giáo ở thành phố Makassar miền Trung nước này và cho nổ tung các thiết bị nổ. Một nhân chứng cho biết đã nghe thấy 2 tiếng nổ lớn và sau đó thấy khói bốc lên. Có 19 người bị thương trong vụ tấn công.

Bộ trưởng An ninh Indonesia, ông Mahfud MD ngày 28/3 cho biết 2 thủ phạm trong vụ đánh bom nói trên đã chết, và hiện chưa có tổ chức nào thừa nhận đứng đằng sau vụ tấn công này.

Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã lên án vụ tấn công là hành động khủng bố.

Trần Quyên (TTXVN)
Bộ trưởng an ninh Indonesia xác nhận vụ đánh bom liều chết ở Sulawesi
Bộ trưởng an ninh Indonesia xác nhận vụ đánh bom liều chết ở Sulawesi

Bộ trưởng An ninh Indonesia, ông Mahfud MD tuyên bố vụ tấn công bên ngoài nhà thờ Công giáo tại Makassar, thuộc tỉnh South Sulawesi, miền Trung nước này ngày 28/3 là một vụ đánh bom liều chết do 2 đối tượng thực hiện.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN