Indonesia kêu gọi thúc đẩy quan hệ cùng có lợi ASEAN - Trung Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, ngày 26/10, Tổng thống Indonesia Joko Widodo (Jokowi) đã kêu gọi Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Trung Quốc tiếp tục thúc đẩy quan hệ đối tác “tôn trọng lẫn nhau và cùng có lợi”.

Chú thích ảnh
Tổng thống Indonesia Joko Widodo. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Phát biểu tại Hội nghị Cấp cao ASEAN - Trung Quốc lần thứ 24, Tổng thống Jokowi cho rằng hai bên chia sẻ lợi ích chung trong việc xây dựng một khu vực hòa bình và ổn định, bao gồm tại Biển Đông, bằng cách tiếp tục tôn trọng luật pháp quốc tế.

Tổng thống Jokowi nói rõ thành công trong việc xây dựng mối quan hệ đối tác bền chặt chịu sự tác động từ cách các nước quản lý Biển Đông. Nhà lãnh đạo Indonesia cho rằng ASEAN và Trung Quốc có chung lợi ích trong việc tiếp tục xây dựng mối quan hệ đối tác vì thịnh vượng.

Người đứng đầu nhà nước Indonesia nhấn mạnh: “ASEAN thực sự mong muốn phát triển mối quan hệ hợp tác theo hướng cởi mở, bao trùm, với tất cả các đối tác, trong 4 lĩnh vực ưu tiên gồm hàng hải, kết nối, thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững, tăng cường thương mại và đầu tư".

Cuối cùng, Tổng thống Jokowi đánh giá quan hệ đối tác ASEAN - Trung Quốc được xây dựng trong 30 năm qua là một “tài sản mạnh mẽ”, đồng thời cho rằng hai bên cần nâng quan hệ song phương lên tầm đối tác chiến lược toàn diện.

Hữu Chiến (TTXVN)
Singapore đồng ý về nguyên tắc với đề xuất nâng cấp quan hệ ASEAN - Trung Quốc
Singapore đồng ý về nguyên tắc với đề xuất nâng cấp quan hệ ASEAN - Trung Quốc

Phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN - Trung Quốc ngày 26/10, Thủ tướng Lý Hiển Long cho biết Singapore đồng ý về nguyên tắc với đề xuất của Trung Quốc về việc nâng cấp quan hệ ASEAN - Trung Quốc lên Đối tác Chiến lược toàn diện.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN