Indonesia giải cứu thành công chiếc phà chở hơn 800 người bị mắc cạn

Quân đội Indonesia cho biết chiếc phà KM Sirimau chở hơn 800 người bị mắc cạn ngoài khơi bờ biển nước này trong 2 ngày qua đã thoát cạn ngày 19/5 và đã tiếp tục hành trình.

Chú thích ảnh
Chiếc phà KM Sirimau mắc cạn đã được giải cứu thành công. Ảnh: bisnis.com

Theo người đứng đầu căn cứ hải quân địa phương, ông Dwi Yoga, phà KM Sirimau đã được giải cứu lúc 12h (theo giờ địa phương) và hiện đang trên đường tới cảng biển gần nhất ở thị trấn Lewoleba, đảo Lembata để kiểm tra trước khi tiếp tục hành trình đến thị trấn Maumere trên đảo Flores.

Phà KM Sirimau bị mắc cạn hôm 17/5 tại vùng nước nông ngoài khơi bờ biển tỉnh Đông Nusa Tenggara của Indonesia. Những nỗ lực giải cứu phà này đã thành công nhờ sự hỗ trợ của Công ty hàng hải nhà nước Indonesia PT Pelni. Để giải cứu phà, lực lượng cứu hộ đã dựa vào một tàu kéo do PT Peni điều tới kết hợp với thủy triểu lên. 

Người dân Indonesia dựa phần lớn vào phà và tàu thuyền để đi lại. Năm 2018, một vụ tai nạn hàng hải làm khoảng 160 người bị đuối nước khi một chiếc phà bị đắm tại một trong những hồ nước sâu nhất thế giới trên đảo Sumatra của nước này.

Văn Khoa (TTXVN)
Giải phóng thành công tàu container lớn mắc cạn ở vịnh Chesapeake của Mỹ
Giải phóng thành công tàu container lớn mắc cạn ở vịnh Chesapeake của Mỹ

Truyền thông Mỹ đưa tin tàu container lớn Ever Forward bị mắc cạn cách đây 1 tháng tại vịnh Chesapeake ở vùng bờ biển phía Đông của Mỹ đã được giải phóng ngày 17/4. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN