Indonesia đạt đồng thuận với Mỹ về miễn thuế dầu cọ, cà phê

Indonesia và Mỹ đã đạt đồng thuận về tất cả các vấn đề then chốt trong một thỏa thuận thuế quan, mở đường cho việc ký kết hiệp định giữa Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto và người đồng cấp Mỹ Donald Trump dự kiến vào cuối tháng 1/2026.

Chú thích ảnh
Công nhân thu hoạch dầu cọ tại Pelalawan, tỉnh Riau, Indonesia. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, phát biểu ngày 22/12 sau cuộc gặp với Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer diễn ra ở Washington (Mỹ), Bộ trưởng Điều phối Kinh tế Indonesia Airlangga Hartarto cho biết, Mỹ mong muốn tiếp cận các khoáng sản quan trọng của Indonesia và đã nhất trí miễn thuế đối với một số mặt hàng xuất khẩu chủ lực, gồm dầu cọ, trà và cà phê. Indonesia hiện là quốc gia xuất khẩu dầu cọ lớn nhất thế giới và là một trong những nhà cung cấp cà phê robusta hàng đầu toàn cầu.

Trước đó, các cuộc đàm phán song phương từng có thời điểm đối mặt nguy cơ đổ vỡ sau khi phía Mỹ cáo buộc Indonesia chưa thực hiện đầy đủ các cam kết. Jakarta khẳng định các khác biệt chỉ liên quan đến việc “thống nhất ngôn ngữ” trong văn bản và không làm gián đoạn tiến trình thương lượng.

Bộ trưởng Airlangga cho biết các vòng đàm phán gần đây diễn ra tích cực và toàn bộ vấn đề trọng yếu đã được giải quyết, nhằm bảo đảm quyền tiếp cận thị trường cân bằng cho hàng hóa Mỹ tại Indonesia và hàng hóa Indonesia tại thị trường Mỹ. Hiện hai bên đang thu xếp cuộc gặp cấp cao giữa Tổng thống Prabowo và người đồng cấp Trump vào cuối tháng 1/2026, nơi thỏa thuận thương mại có thể được chính thức ký kết.

Ông Airlangga nhấn mạnh thỏa thuận không hạn chế quyền của Indonesia trong việc ký kết các hiệp định thương mại với các quốc gia khác, đồng thời mang tính chất vừa thương mại vừa chiến lược, đem lại lợi ích kinh tế cân bằng cho cả hai bên. Theo tuyên bố từ văn phòng Bộ trưởng, thỏa thuận cũng dự kiến bao gồm hợp tác trong các lĩnh vực thương mại số, công nghệ và an ninh quốc gia, song chi tiết chưa được công bố.

Trước đó, Mỹ đã áp mức thuế 19% đối với hàng hóa Indonesia theo một thỏa thuận sơ bộ đạt được hồi tháng 7, giảm so với mức 32% mà Tổng thống Trump từng đe dọa áp dụng hồi tháng 4. Đổi lại, Indonesia cam kết dỡ bỏ các rào cản thuế quan và phi thuế quan đối với hàng hóa Mỹ, đồng thời tăng mua hàng hóa Mỹ nhằm thu hẹp thâm hụt thương mại. Ông Airlangga khẳng định không có nguy cơ Mỹ khôi phục mức thuế 32% ngay cả khi lễ ký kết bị trì hoãn, do toàn bộ điều khoản trong dự thảo hiệp định đã được hai bên thống nhất.

Theo số liệu của Indonesia, trong 10 tháng năm nay, kim ngạch thương mại song phương đạt 36,2 tỷ USD, trong đó Indonesia xuất siêu 14,9 tỷ USD; Mỹ hiện là thị trường xuất khẩu lớn thứ hai của Indonesia.

Đỗ Quyên (TTXVN)
Mỹ gia hạn miễn thuế đối với một số mặt hàng công nghiệp của Trung Quốc
Mỹ gia hạn miễn thuế đối với một số mặt hàng công nghiệp của Trung Quốc

Ngày 26/11, Mỹ thông báo gia hạn 1 năm các miễn trừ thuế quan đối với một số mặt hàng công nghiệp và y tế nhập khẩu từ Trung Quốc, như một phần trong khuôn khổ thỏa thuận thương mại đình chiến Mỹ-Trung được công bố đầu tháng này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN