Indonesia đăng cai tổ chức Hội nghị Bộ trưởng Phụ nữ ASEAN lần thứ 4

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Bộ Nữ quyền và Bảo vệ trẻ em Indonesia sẽ chủ trì tổ chức Hội nghị Bộ trưởng Phụ nữ ASEAN (AMMW) lần thứ 4, dự kiến diễn ra từ ngày 11-15/10 tới. 

Với chủ đề “Kinh tế kỹ thuật số và tài chính toàn diện nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của phụ nữ ASEAN”, AMMW lần thứ 4 thể hiện cam kết của khu vực trong việc thực hiện bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ. 

Trong tuyên bố ngày 7/10, Bộ trưởng Bintang Puspayoga nhấn mạnh: “Đây là động lực phù hợp để tạo cơ hội, khởi động đối thoại và ngoại giao nhằm cùng thúc đẩy hợp tác với các quốc gia trong việc hỗ trợ trao quyền cho phụ nữ và bình đẳng giới, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế kỹ thuật số và tài chính toàn diện”.

Theo bà Puspayoga, để chuẩn bị cho hội nghị này, bộ trên đã tiến hành một số hoạt động và cuộc họp điều phối với Ban Thư ký ASEAN, Chính phủ Việt Nam – Chủ tịch đương nhiệm AMMW, và các bộ và cơ quan liên quan. Ngoài ra, bộ trên cũng đã hợp tác với các học giả, tổ chức phi chính phủ và giới kinh doanh để tổ chức các chuỗi sự kiện bên lề AMMW lần thứ 4, trong đó có các hội thảo trực tuyến và trưng bày sản phẩm của các doanh nghiệp vừa và nhỏ do phụ nữ lãnh đạo.

Bà Puspayoga nhấn mạnh với sự tham dự của Bộ trưởng Các vấn đề phụ nữ và các thành viên của Ủy ban Phụ nữ ASEAN (ACW), hội nghị này có ý nghĩa quan trọng vì Indonesia sẽ là nước chủ nhà và giữ ghế Chủ tịch AMMW trong 3 năm tới.

Sự kiện lần này gồm 5 chuỗi phiên họp - gồm Cuộc họp ACW lần thứ 20, Cuộc họp ACW+3 lần thứ 13, Cuộc họp Ủy ban Thúc đẩy và Bảo vệ quyền phụ nữ và trẻ em ASEAN (ACWC) lần thứ 23, Cuộc họp ACWC-ACW lần thứ 8, và AMMW lần thứ 4 - nhằm thảo luận về các chương trình hợp tác để giải quyết các vấn đề của phụ nữ cũng như trao đổi kinh nghiệm thực tế trong lĩnh vực kinh tế kỹ thuật số và tài chính toàn diện.

Tại phiên họp AMMW lần thứ 4 diễn ra vào ngày 15/10, các bộ trưởng sẽ thảo luận về chủ đề “Kinh tế kỹ thuật số và tài chính toàn diện nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của phụ nữ ASEAN” và dự kiến thông qua Tuyên bố chung.

Hữu Chiến (TTXVN)
Hội nghị Hội đồng Chánh án các nước ASEAN lần thứ 9
Hội nghị Hội đồng Chánh án các nước ASEAN lần thứ 9

Ngày 7/10, Ủy viên Bộ Chính trị, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình cùng Đoàn đại biểu Tòa án nhân dân tối cao Việt Nam đã tham dự Hội nghị Hội đồng Chánh án các nước ASEAN (CACJ) lần thứ 9 được tổ chức trực tuyến do Tòa án tối cao Indonesia đăng cai.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN