IMF đạt thỏa thuận giải ngân đợt cuối khoản cứu trợ cho Ai Cập

Ngày 25/5, Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) thông báo đã đạt được thỏa thuận giải ngân tiền đợt cuối cho Ai Cập trong khoản vay 5,2 tỷ USD được phê duyệt vào năm ngoái.

Chú thích ảnh
Người dân Ai Cập mua bán hàng hóa tại khu chợ ở thủ đô Cairo. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo đó, với việc nhận được sự phê duyệt từ hội đồng thẩm định của IFM trong lần đánh giá thứ hai, Ai Cập sẽ được giải ngân 1,6 tỷ USD cuối cùng trong kế hoạch cứu trợ một năm mà IMF phê duyệt hồi tháng 6/2020.

Đại diện nhóm làm việc của IMF, bà Celine Allard, đánh giá cao Ai Cập, đồng thời nhận định cam kết và nỗ lực mạnh mẽ đã giúp nước này đạt được các mục tiêu đề ra trong chương trình cứu trợ nói trên, đó là duy trì sự ổn định kinh tế vĩ mô trong thời kỳ đại dịch đi đôi với đảm bảo chi tiêu xã hội và y tế thiết yếu, cũng như thực hiện các cải cách cơ cấu quan trọng.

Bà Allard đánh giá nền kinh tế Ai Cập đã "cho thấy khả năng phục hồi", song vẫn còn tồn tại bất chắc trong bối cảnh có nhiều rủi ro liên quan đến đại dịch COVID-19.

IMF dự báo Ai Cập có thể đạt mốc tăng trưởng kinh tế 2,5% trong năm nay và 5,7% vào năm 2022.

Hồi tháng 5/2020, thể chế tài chính có trụ sở tại thủ đô Washington của Mỹ này cũng đã hỗ trợ Ai Cập khoản vay khẩn cấp để ứng phó với tác động của đại dịch COVID-19.

Minh Tâm (TTXVN)
Eurostar đạt thỏa thuận về gói cứu trợ 290 triệu euro
Eurostar đạt thỏa thuận về gói cứu trợ 290 triệu euro

Ngày 18/5, Eurostar - nhà điều hành hệ thống đường sắt xuyên eo biển Manche vốn đang bên bờ phá sản - đã đạt thỏa thuận về gói cứu trợ trị giá 290 triệu euro (khoảng 354 triệu USD) nhằm duy trì hoạt động trong lúc đợi các nước nới lỏng hạn chế đi lại do dịch COVID-19.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN