Người dân sơ tán tránh động đất tại Santorini, Hy Lạp. Ảnh: THX/TTXVN
Kể từ cuối tháng 1 vừa qua, Santorini - hòn đảo nằm trên đỉnh một ngọn núi lửa không hoạt động trên Biển Agean, lần cuối cùng phun trào vào năm 1950 - đã ghi nhận hàng chục nghìn trận động đất nhẹ, buộc hàng nghìn người phải rời đảo. Chính quyền phải ban hành lệnh đóng cửa trường học và cấm xây dựng trên đảo và các đảo lân cận
Dù động đất chưa gây ra thiệt hại lớn nào, nhưng các nhà khoa học cho biết hoạt động địa chấn này chưa từng có trong lịch sử và không loại trừ khả năng xảy ra các trận động đất lớn hơn. Giới chức Hy Lạp cho biết sẽ xây dựng một cảng mới ở Santorini do cảng chính - vốn nằm trên một con dốc dựng đứng. Trong khi đợi cảng mới hoàn thành, nhà chức trách sẽ xây dựng một cảng thoát hiểm để phà chở khách có thể cập cảng an toàn khi có trường hợp khẩn cấp xảy ra.
Mặc dù các địa chấn đã giảm bớt vào cuối tuần, nhưng ngày 16/2, chính quyền địa phương tiếp tục gia hạn các biện pháp khẩn cấp trong tuần thứ 3 liên tiếp, đồng thời nhắc lại lời kêu gọi người tránh xa các khu vực ven biển và sườn đồi dốc dễ xảy ra lở đất.