Người dân sơ tán tránh động đất tại đảo Santorini, Hy Lạp, ngày 4/2/2025. Ảnh: THX/TTXVN
Kể từ ngày 2/2, hàng trăm cơn địa chấn đã xảy ra gần như liên tục ở vùng biển giữa đảo Santorini và đảo Amorgos, trong đó trận mạnh nhất có độ lớn 5,2 vào đêm 5/2. Nhà chức trách đã cảnh báo về nguy cơ cao xảy ra lở đất ở một số khu vực trên đảo, đồng thời đóng cửa trường học, điều động lực lượng cứu hộ và khuyến cáo người dân tránh xa các cảng và không tụ tập trong nhà. Các đơn vị quân đội, cứu hỏa và cảnh sát đã được triển khai đến đảo Santorini để hỗ trợ công tác cứu hộ và đảm bảo an ninh trật tự.
Bộ Khủng hoảng khí hậu và Bảo vệ Dân sự Hy Lạp cho biết tình trạng khẩn cấp sẽ kéo dài đến ngày 3/3, cho phép lực lượng chức năng có đủ thời gian và nguồn lực để đáp ứng nhu cầu của người dân và khắc phục hậu quả của hoạt động địa chấn.
Hy Lạp là một trong những quốc gia dễ xảy ra động đất nhất ở châu Âu. Tuy nhiên, các nhà địa chấn học cho biết hoạt động địa chấn gia tăng đột biến trong những ngày gần đây là "chưa từng có" và có thể kéo dài trong nhiều tuần hoặc thậm chí nhiều tháng tới.
Santorini, với vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ và kiến trúc độc đáo, là một trong những điểm đến du lịch nổi tiếng nhất của Hy Lạp. Một trong những vụ phun trào núi lửa lớn nhất trong lịch sử, vào khoảng năm 1600 trước Công nguyên đã tạo ra hình dạng hiện tại của Santorini.