Hy Lạp: Hàng nghìn người phải sơ tán sau các trận động đất tại Santorini

Ngày 4/2, hàng nghìn người đã phải rời khỏi đảo Santorini của Hy Lạp bằng đường biển và đường hàng không sau hàng loạt trận động đất chưa từng có làm rung chuyển điểm đến du lịch hàng đầu này.
Chú thích ảnh
Người dân chờ phà tới Piraeus, sau các trận động đất liên tiếp trên đảo Santorini, Hy Lạp ngày 4/2/2025. Ảnh: REUTERS/TTXVN

Theo giới chức địa phương, khoảng 6.000 người đã rời Santorini - nơi hứng chịu hàng trăm cơn địa chấn kể từ tuần trước. Ngay trong sáng 4/2, hàng loạt trận động đất, trong đó có trận động đất có độ lớn 4,9, đã xảy ra tại hòn đảo xinh đẹp này. Thống kê sơ bộ cho thấy trong 72 giờ qua, khu vực này đã hứng chịu hơn 40 trận động đất có độ lớn trên 4,0. Không có thương vong hoặc thiệt hại nào được ghi nhận ở Santorini và các đảo Anafi, Ios và Amorgos lân cận.

Giới chuyên gia khẳng định đây là lần đầu tiên, Santorini ghi nhận nhiều trận động đất liên tiếp xảy ra và hiện chưa thể ước tính chính xác thời gian kết thúc động đất. Chủ tịch Tổ chức Kế hoạch và Bảo vệ Chống động đất Efthymios Lekkas đã hạ thấp nguy cơ xảy ra trận động đất có độ lớn 6,0.

Santorini nằm trên đỉnh một ngọn núi lửa phun trào lần cuối vào năm 1950. Tuy nhiên, ngày 3/2, các chuyên gia khẳng định các trận động đất liên tiếp "không liên quan đến hoạt động núi lửa".

Trước tình hình trên, các trường học trên cả 4 hòn đảo đã đóng cửa đến ngày 7/2. Thống kê cho thấy trong năm 2023, Santorini đã đón khoảng 3,4 triệu lượt du khách.

Ngọc Hà (TTXVN)

Dành cho bạn

Cháy rừng dồn dập ở Nam Âu

Cháy rừng dồn dập ở Nam Âu

Các vụ cháy rừng nghiêm trọng đồng loạt bùng phát tại Nam Âu cuối tuần qua, buộc hàng trăm người phải sơ tán và khiến ít nhất 5 người bị thương tại Croatia và Tây Ban Nha, trong bối cảnh nắng nóng và hạn hán tiếp tục làm gia tăng nguy cơ cháy rừng trên khắp khu vực.

Kiều bào là nguồn lực quan trọng thúc đẩy kinh tế Việt Nam

Kiều bào là nguồn lực quan trọng thúc đẩy kinh tế Việt Nam

Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị có ý nghĩa quan trọng trong việc phát huy nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài, qua đó tạo thêm động lực cho phát triển kinh tế, khoa học - công nghệ và quá trình mở cửa, hội nhập quốc tế của Việt Nam. Đây là nhận định của Giáo sư Khúc Cường, Đại học Dân tộc Trung ương Trung Quốc, chuyên gia bình luận của Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CGTN).