Hy Lạp đẩy mạnh nỗ lực dập lửa, tìm người mất tích

Ngày 25/7, Hy Lạp tiếp tục đẩy mạnh các nỗ lực dập lửa và tìm kiếm người mất tích trong loạt vụ cháy rừng tại nước này khi các đám cháy đang lan dần tới Thủ đô Athens và số người thiệt mạng lên tới ít nhất 79 người.

Người phát ngôn Lực lượng Cứu hỏa Stavroula Maliri cập nhật số người thiệt mạng trong vụ cháy rừng nghiêm trọng nhất trong lịch sử hiện đại châu Âu hiện là 79 người. Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng nhận được hàng chục cuộc gọi thông báo về các trường hợp mất tích, song chưa thể đưa ra con số chính thức.

Những chiếc xe bị thiêu rụi trong thảm họa cháy rừng ở Mati, thị trấn phía đông Athens, Hy Lạp ngày 24/7. Ảnh: THX/TTXVN.

Các nỗ lực tìm kiếm người mất tích sẽ tiếp tục trong ngày 24/7. Ngoài ra, khoảng 187 người đã phải nhập viện, trong đó có hàng chục trẻ em, phần lớn trong tình trạng nghiêm trọng.
 
Hơn 280 lính cứu hỏa đang dập lửa tại khu vực Rafina, phía Đông Bắc thủ đô Athens, để ngăn chặn các đám cháy bùng phát trở lại. Ngoài ra, một nhóm 200 lính cứu hỏa khác được trực thăng phun nước hỗ trợ đang "chiến đấu" với một đám cháy rừng khác ở thị trấn Kineta, phía Tây thủ đô. Trước đó, chính quyền địa phương đã sơ tán khẩn cấp 3 khu dân cư tại đây.
 
Trong khi đó, các tình nguyện viên đang phân phát thực phẩm cho những người thuộc khu vực bị cắt điện do cháy rừng.
 
Liên minh châu Âu (EU) đã kích hoạt Cơ chế Bảo vệ dân sự sau khi Hy Lạp kêu gọi giúp đỡ. Nhiều nước đã thông báo sẽ gửi máy bay tới hỗ trợ công tác cứu hỏa. Quan chức phụ trách quản lý khủng hoảng nhân đạo của EU, ông Christos Stylianides, đã đến Athens trong ngày 24/7 để đánh giá tình hình nhân đạo tại đây.
 
Trước đó, Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras đã tuyên bố 3 ngày quốc tang tưởng niệm những người thiệt mạng trong các vụ cháy rừng lan khắp các khu vực bờ biển gần thủ đô Athens.
 
TTXVN/Báo Tin Tức
Điện chia buồn về vụ cháy rừng ở Hy Lạp
Điện chia buồn về vụ cháy rừng ở Hy Lạp

Được tin vụ cháy rừng ngày 23/7/2018 tại thị trấn Mati phía đông Athens gây nhiều thiệt hại nặng nề về người và tài sản, ngày 25/7/2018, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã gửi điện chia buồn và thăm hỏi tới Tổng thống Hy Lạp Prokopis Pavlopoulos.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN