Hy Lạp công bố 3 ngày quốc tang các nạn nhân cháy rừng

Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras tuyên bố 3 ngày quốc tang đối với những người thiệt mạng trong các vụ cháy rừng lan khắp các khu vực bờ biển gần thủ đo Athens.

Cháy rừng dữ dội tại Neo Voutsa, ngoại ô Athens, Hy Lạp ngày 23/7. Ảnh: EPA-EFE/TTXVN

Ông Tsipras tuyên bố: "Ngày hôm nay Hy Lạp bắt đầu quốc tang tưởng niệm những người đã mất, chúng ta công bố 3 ngày quốc tang. Nhưng chúng ta phải nén đau thương vì những giờ phút này là giờ phút chiếu đấu, can đảm và trên hết là tình đoàn kết".
 
Theo thông kê, số người thiệt mạng do các vụ cháy rừng bùng phát từ ngày 23/7 tại Hy Lạp đã lên tới 60, ngoài ra còn hàng trăm người bị thương. Nhiều người quan ngại rằng con số này có thể gia tăng khi các đội cứu hộ tìm kiếm những ngôi nhà cháy rụi, trong khi đội bảo vệ bờ biển đang tích cực tìm kiếm trên biển. Nhiều người chạy ra các bãi biển và một số bơi ra biển để tránh ngọn lửa. Hơn 700 người đã được sơ tán khỏi các bãi biển.
  
Cháy rừng thường xuyên xảy ra ở Hy Lạp vào mùa Hè. Đặc biệt, tháng 8 và tháng 9 là thời gian cao điểm về nắng nóng và dễ xảy ra các vụ cháy rừng tại quốc gia này.

TTXVN/Báo Tin tức
Số thương vong trong vụ cháy rừng tại Hy Lạp tăng lên 200 người
Số thương vong trong vụ cháy rừng tại Hy Lạp tăng lên 200 người

Theo số liệu mới nhất, số người thiệt mạng trong các vụ cháy rừng ở gần thủ đô Athens của Hy Lạp đã tăng lên 50 người.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN