Phát biểu tại lễ ra mắt video tuyên truyền do Ủy ban Quốc gia về kiểm soát thuốc lá tổ chức ở Jakarta ngày 25/9”, bà Dhefi Ratnawati, một quan chức của bộ trên cho hay hút thuốc thực chất là yếu tố nguy cơ của tất cả các bệnh không lây nhiễm. Bà Ratnawati liệt kê một loạt bệnh có liên quan trực tiếp đến thói quen hút thuốc như bệnh tim mạch, tăng huyết áp và đột quỵ, nêu rõ: “Điều đó có nghĩa đây là yếu tố nguy cơ mang tính ưu tiên cần được kiểm soát”.
Theo Bộ Y tế Indonesia, chính phủ nước này đã đặt các bệnh không lây nhiễm, đặc biệt những bệnh do hút thuốc gây ra, vào nhóm ưu tiên hàng đầu, đồng thời đẩy mạnh chiến dịch phòng ngừa bệnh tim mạch. Bộ trên cũng hoan nghênh sáng kiến của Ủy ban Quốc gia về kiểm soát thuốc lá trong việc phát hành video tuyên truyền kêu gọi hạn chế sử dụng sản phẩm này, trong đó có thuốc lá điếu. Thông tin trực quan và các hoạt động nâng cao nhận thức này được kỳ vọng sẽ góp phần làm giảm số người hút thuốc tại Indonesia, đặc biệt là ở giới trẻ và trẻ em.
Theo số liệu của Cơ quan Thống kê Indonesia (BPS), trong năm 2024, tỷ lệ hút thuốc ở nhóm dân số từ 15 tuổi trở lên tại nước này là 28,99%, tức là gần 1/3 người trưởng thành ở Indonesia vẫn hút thuốc. Trong khi đó, khảo sát sức khỏe năm 2023 do Bộ Y tế Indonesia tiến hành, cho thấy trên cả nước hiện có tới 70 triệu người hút thuốc, trong đó 7,4% là trẻ vị thành niên từ 10-18 tuổi.
Giới chức y tế của quốc gia trên cảnh báo những dữ liệu kể trên là hồi chuông cảnh tỉnh về một trong những thách thức y tế cộng đồng lớn nhất hiện nay tại Indonesia.