Móng chân của bò bị hở vì mắc bệnh lở mồm long móng. Ảnh minh họa: Nhựt An - TTXVN
Theo tờ Politico, số ca bệnh mới được xác định thông qua xét nghiệm trong phòng thí nghiệm đang làm dấy lên lo ngại về nguy cơ lây lan của virus FMD - một bệnh truyền nhiễm nguy hiểm ở gia súc - lần đầu tiên tái xuất hiện tại Hungary vào tháng trước, sau hơn 50 năm không ghi nhận trường hợp nào.
Bộ trưởng Nông nghiệp Hungary Istvan Nagy cho biết trang trại có khoảng 600 con bò sữa đã được cách ly, đồng thời các đội thú y đã bắt đầu triển khai kế hoạch tiêu hủy toàn bộ đàn gia súc theo quy trình ứng phó khẩn cấp.
Trước đó, virus FMD đã được phát hiện tại bốn trang trại khác ở quận Gyor-Moson-Sopron, khiến hơn 4.000 con vật bị tiêu hủy. Slovakia - quốc gia láng giềng - cũng đã ghi nhận sáu đợt bùng phát kể từ tháng 3 và đã ban bố tình trạng khẩn cấp, đồng thời áp dụng các biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt tại biên giới và đối với hoạt động vận chuyển động vật.
Giới chức Hungary hiện đã thiết lập vùng bảo vệ bán kính 3 km và vùng giám sát 10 km xung quanh ổ dịch mới. Việc truy vết, xét nghiệm bổ sung và giám sát dịch tễ đang được tiến hành.
Mặc dù FMD không gây nguy hiểm đối với con người, nhưng virus này có thể gây thiệt hại nghiêm trọng cho ngành chăn nuôi khi lây lan nhanh trong đàn gia súc như bò, cừu và lợn. Chính phủ Hungary ước tính đợt dịch lần này có thể gây thiệt hại hàng triệu euro, bao gồm cả chi phí tiêu hủy, đình trệ xuất khẩu và gián đoạn sản xuất. Tại Slovakia, tổn thất từ các đợt bùng phát tương tự ước tính khoảng 8 triệu euro.
Một số quan chức tại Hungary và Slovakia đưa ra nghi vấn virus có thể bị đưa vào từ bên ngoài, song giới chuyên gia khuyến cáo cần tránh suy đoán khi chưa có bằng chứng xác thực. Trong bối cảnh đó, Anh đã quyết định tạm thời cấm công dân mang theo các sản phẩm thịt và sữa từ Liên minh châu Âu vào lãnh thổ nước này, nhằm hạn chế nguy cơ lây lan dịch bệnh.
Ủy ban châu Âu đang phối hợp phân tích mẫu gene của virus nhằm truy vết nguồn lây và hỗ trợ kiểm soát dịch bệnh tại khu vực.