Hong Kong (Trung Quốc): Hội đồng lập pháp khóa 7 tuyên thệ nhậm chức

Theo phóng viên TTXVN tại Hong Kong (Trung Quốc), ngày 3/1, dưới sự điều hành của Trưởng Đặc khu hành chính Hong Kong Lâm Trịnh Nguyệt Nga, 90 thành viên của Hội đồng lập pháp (LegCo) khóa 7 đã tuyên thệ nhậm chức tại Văn phòng của LegCo.

Chú thích ảnh
Lễ tuyên thệ của các thành viên của Hội đồng lập pháp (LegCo) khóa 7 ở Hong Kong, Trung Quốc, ngày 3/1/2022. Ảnh: THX/TTXVN

LegCo khóa mới gồm 90 thành viên được bầu ra từ 153 ứng cử viên, trong đó có 40 người do Ủy ban bầu cử bầu, 30 thành viên do các nhóm chức năng bầu và 20 thành viên còn lại do các khu vực bầu trực tiếp. Sau khi cùng hát quốc ca Trung Quốc, từng thành viên tuyên thệ sẽ tuân thủ Luật cơ bản và thề trung thành với chính quyền Đặc khu. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử của LegCo, các nhà lập pháp tuyên thệ trước quốc huy.

Căn cứ theo Điều lệ (sửa đổi) Quốc kỳ và Quốc huy của Hong Kong có hiệu lực vào tháng 10/2021, trong các buổi lễ tuyên thệ nhậm chức của trưởng đặc khu, các quan chức chủ chốt, cơ quan tư pháp, hành pháp, LegCo và hội đồng quận, đều phải treo quốc kỳ và quốc huy. Lời tuyên thệ sẽ có giá trị pháp lý ràng buộc. Danh sách các thành viên LegCo sẽ được công bố sau lễ tuyên thệ.

Mạc Luyện (TTXVN)
Hong Kong (Trung Quốc) tổ chức bầu cử Hội đồng Lập pháp
Hong Kong (Trung Quốc) tổ chức bầu cử Hội đồng Lập pháp

Sáng 19/12, Đặc khu Hành chính Hong Kong (Trung Quốc) đã tổ chức bầu cử Hội đồng Lập pháp khóa 7.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN