Hồng Công: Giá nhà đắt nhất châu Á

Trong số 8 thành phố quốc tế lớn nhất ở châu Á, Hồng Công đã chính thức vượt Tôkiô của Nhật Bản, trở thành nơi có giá nhà đắt đỏ nhất khu vực.

Kết luận này được rút ra từ cuộc điều tra mới đây do Công ty tư vấn quản lý rủi ro nhà ở thành phố châu Á, Đài Loan (Trung Quốc) tiến hành đối với 8 thành phố quốc tế lớn nhất châu Á, gồm Hồng Công, Thâm Quyến, Xinhgapo, Xơun, Tôkiô, Đài Bắc, Thượng Hải và Bắc Kinh.

Theo đó, một năm qua, giá nhà ở Hồng Công đã tăng tới 22%, là mức tăng lớn nhất trong 8 thành phố nên trên và góp phần đưa Hồng Công trở thành nơi có giá nhà đắt đỏ nhất châu Á. Nguyên nhân chủ yếu, theo các chuyên gia phân tích, là do một năm trở lại đây tỉ lệ người Trung Quốc Đại lục sang Hồng Công mua nhà tăng mạnh.

Con số thống kê cho thấy trong những giao dịch bất động sản trị giá từ 10 triệu HKD trở lên, người Trung Quốc Đại lục chiếm hơn 1/3. Ngoài ra, giá nhà Hồng Công tăng còn do thị trường nhà đất ở khu hành chính đặc biệt này đã trở thành nơi cạnh tranh mạnh mẽ giữa giới nhà giàu Trung Quốc và giới nhà giầu toàn cầu.

Điều đáng chú ý là trong danh sách trên, Tôkiô và Xơun là hai thành phố có giá nhà đi ngược xu hướng với 6 thành phố còn lại, với mức giảm lần lượt là 6,98%, và 3,04%. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến Tôkiô để tuột mất danh hiệu thành phố có giá nhà đắt đỏ nhất châu Á vào tay Hồng Công.

Hà Ngọc (P/v TTXVN tại Hồng Công)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN