Hơn 20 người bị thương do bão Dujuan

Tối 28/9, đã có 24 người bị thương do mưa lớn và gió mạnh sau khi siêu bão Dujuan đổ bộ vào Đài Loan (Trung Quốc).


Mưa gió lớn do ảnh hưởng của bão Dujuan ở quận Tamshui, thành phố Đài Bắc mới ngày 28/9. Ảnh: AFP/ TTXVN


Theo Trung tâm Chiến dịch Khẩn cấp của Đài Loan, đa số những người bị thương là do bị các mảnh vỡ bay trúng vào người. Hiện có hơn 330.000 hộ gia đình phải sống trong cảnh mất điện và khoảng 2.000 người đã phải qua đêm các khu vực tạm trú.

Cơ quan thời tiết cho biết vào lúc 21 giờ địa phương (20 giờ Việt Nam), bão Dujuan ở cách thành phố Đài Trung (Taichung) 30 km về phía Đông Nam.

Theo cơ quan này, gần như toàn bộ hòn đảo có nguy cơ hứng chịu mưa lớn và gió mạnh, trong khi nhà chức trách cảnh báo các trận mưa lớn có thể gây ra lở đất. Khu vực bờ biển phía Đông hứng chịu các đợt sóng lớn, trong khi thành phố Đài Bắc có mưa gió khi bão Dujuan di chuyển về phía Nam.

Tại huyện Nghi Lan ở phía Bắc, lượng mưa đo được trong 24 giờ qua ở một số khu vực lên tới hơn 700 mm. Các dịch vụ tàu cao tốc tại phía Tây cũng bị huỷ.

Nhà chức trách cảnh báo các khu vực ven biển có thể cực kỳ nguy hiểm do thuỷ triều bị ảnh hưởng bởi hiện tượng "siêu Trăng" khi Mặt Trăng tiến gần đến quỹ đạo của Trái Đất và có lực hấp dẫn mạnh hơn bình thường.


Với sức gió lên tới 227 km/h, bão Dujuan đã đổ bộ vào Đài Loan sớm hơn so với dự báo. Trước đó, hơn 7.000 người trên đảo đã phải sơ tán. Bão đã di chuyển chậm lại khi đổ bộ và dự kiến ra khỏi Đài Loan trong đêm.

Dự báo, bão Dujuan đổ bộ các tỉnh duyên hải Đông Nam Trung Quốc trong sáng 29/9. Trung Quốc đại lục đã đưa ra cảnh báo đỏ (mức cao nhất) đối với cơn bão này. Trung tâm Dự báo môi trường hàng hải quốc gia cho biết mưa lớn và gió mạnh sẽ xảy ra tại Phúc Kiến, Chiết Giang và Thượng Hải, đồng thời hướng dẫn các tàu thuyền trở về cảng và khuyến cáo người dân ở trong nhà.

TTXVN/Tin Tức
Siêu bão Dujuan đổ bộ vào Đài Loan
Siêu bão Dujuan đổ bộ vào Đài Loan

Siêu bão Dujuan đã đổ bộ vào đảo Đài Loan, Trung Quốc, gây mưa to gió lớn làm tê liệt hoạt động giao thông cả đường sắt và đường hàng không.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN