Hơn 1.200 công dân châu Âu tham chiến tại Syria, Sudan và Somalia

Ngày 15/1, tại cuộc họp báo ở Brussels (Bỉ), Cao ủy châu Âu phụ trách các vấn đề nội vụ Cecillia Malstrom cho biết các nhóm cực đoan đã tuyển mộ hơn 1.200 thanh niên là công dân các nước Liên minh châu Âu (EU) tham chiến tại Syria, Sudan và Somalia.

Binh sĩ thuộc Quân đội Syria Tự do tại Aleppo. Ảnh: Reuters


Bà Cecillia Malstrom không tiết lộ số công dân châu Âu này được tuyển mộ trong giai đoạn nào. Tuy nhiên, bà quan ngại rằng những đối tượng được tuyển mộ vào các tổ chức cực đoan tiếp tục tăng, có thể cao hơn nhiều so với con số trên.

Cao ủy châu Âu cho rằng các thành viên EU không quan tâm thích đáng đến mối nguy cơ kể trên, đồng thời kêu gọi cần kiên quyết đấu tranh với vấn đề này ở tất cả các cấp độ, từ gia đình đến nhà trường, thành phố, quốc gia và lãnh đạo các nước EU.

Theo bà Cecillia Malstrom, EU có kế hoạch thành lập Trung tâm chống chủ nghĩa cực đoan vào năm 2015. Nếu các nước thành viên châu Âu thông qua kế hoạch này, Ủy ban châu Âu (EC) sẽ cấp 20 triệu euro cho việc thành lập trung tâm.

Cao ủy EC phụ trách vấn đề nội vụ cũng cho biết thêm bà sẽ cố gắng thúc đẩy để đưa chủ đề đấu tranh chống chủ nghĩa cực đoan ra thảo luận tại cuộc họp không chính thức bộ trưởng Nội vụ các nước EU vào ngày 24/1 tới tại Athens (Hy Lạp). Ngoài ra, bà cũng dự định sẽ tổ chức cuộc gặp cấp bộ trưởng các nước EU để thảo luận vấn đề này.


TTXVN/Tin tức

Thủ lĩnh phiến quân Syria bị phiến quân tiêu diệt
Thủ lĩnh phiến quân Syria bị phiến quân tiêu diệt

Một thủ lĩnh nhóm phiến quân người Bỉ có liên hệ với tổ chức khủng bố Al-Qeada đã bị tiêu diệt trong một cuộc giao tranh ác liệt tại thị trấn phía bắc Saraqeb, các nhà hoạt động nhân quyền ngày 15/1 cho biết.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN