Hội thảo về Biển Đông lần thứ 23 tại Indonesia

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, hội thảo về Biển Đông lần thứ 23 - mang tên “Quản lý xung đột tiềm năng trên Biển Đông” - đã được tổ chức tại thành phố Yogyakarta, Indonesia từ ngày 30/10 đến 1/11.

Sự kiện này do Viện Phát triển và Phân tích Chính sách Bộ Ngoại giao Indonesia cùng Trung tâm Nghiên cứu châu Á phối hợp tổ chức.

Hội thảo có sự tham gia của nhiều học giả thuộc Viện Phát triển và Phân tích Chính sách Bộ Ngoại giao Indonesia, Trung tâm Nghiên cứu châu Á và đại diện từ các quốc gia và vùng lãnh thổ: Brunei, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan, Trung Quốc, Việt Nam và Đài Loan (Trung Quốc).

Hội thảo tập trung trao đổi và thảo luận ba nội dung chính là “Quản lý xung đột tiềm năng thông qua hợp tác”, “Thúc đẩy lòng tin xây dựng các biện pháp tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau” và “Thúc đẩy trao đổi quan điểm thông qua đối thoại về những vấn đề nhất định”.

Indonesia đóng vai trò tích cực trong việc tìm kiếm một giải pháp hòa bình cho các tranh chấp tại Biển Đông. Từ năm 1990 đến nay, Indonesia đã tổ chức nhiều hội thảo chuyên đề về quản lý xung đột tiềm năng trên Biển Đông và thúc đẩy hợp tác giữa các bên tranh chấp.


TTXVN/Tin tức

Quốc tế kêu gọi giải quyết hòa bình vấn đề Biển Đông
Quốc tế kêu gọi giải quyết hòa bình vấn đề Biển Đông

Cuối tuần qua tại Moskva đã diễn ra Hội thảo quốc tế lần thứ nhất về an ninh và hợp tác ở Biển Đông do Viện Đông Phương học - Viện Hàn lâm Khoa học Liên bang Nga tổ chức.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN