Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN
Tuyên bố Kiev, được Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cùng lãnh đạo hoặc đại diện Bulgaria, Albania, Hy Lạp, Moldova, Romania, Croatia, Slovenia, Bắc Macedonia và Montenegro ký, tái khẳng định sự ủng hộ đối với độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine, cam kết tiếp tục hỗ trợ Kiev về chính trị, quân sự, tài chính và nhân đạo, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường sức ép quốc tế đối với Nga và phối hợp tái thiết Ukraine sau xung đột.
Serbia là nước duy nhất tham dự hội nghị không ký vào Tuyên bố. Phát biểu sau hội nghị, Tổng thống Serbia Aleksandar Vučić cho biết Serbia tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine theo luật pháp quốc tế, đồng thời nhấn mạnh Ukraine cũng luôn tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Serbia, song khẳng định Belgrade không thể ký văn kiện do một số nội dung không phù hợp với lập trường của nước này.
Ông Vučić cho biết Serbia sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine trong các lĩnh vực nhân đạo, y tế và năng lượng, nhưng vẫn duy trì chính sách trung lập về quân sự. Ông cho biết các cuộc thảo luận tại hội nghị chủ yếu tập trung vào viện trợ quân sự và máy bay không người lái, song Serbia không tham gia các nội dung này để tránh tạo ấn tượng rằng nước này thay đổi chính sách đối ngoại.
Hội nghị lần này là một phần trong nỗ lực của Ukraine nhằm duy trì sự ủng hộ của các nước Đông Nam Âu trong bối cảnh cuộc xung đột với Nga tiếp diễn và Kiev tiếp tục kêu gọi các đối tác tăng cường hỗ trợ quân sự, tài chính cũng như thúc đẩy tiến trình hội nhập châu Âu của nước này.
Trong khi đó, phản ứng trước các cam kết được đưa ra tại hội nghị, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho rằng các nước châu Âu chỉ đề cập đến bảo đảm an ninh cho Ukraine mà không tính đến các lợi ích an ninh của Nga. Bà nhắc lại đề xuất của Moskva đưa ra cuối năm 2021 về việc xây dựng các bảo đảm an ninh chung cho châu Âu và cho biết Nga khi đó không nhận được phản hồi tích cực của phương Tây.