Hội nghị Cấp cao Đông Á bắt đầu làm việc

Chiều 22/11, Hội nghị Cấp cao Đông Á (EAS) đã khai mạc với sự tham dự của 18 nguyên thủ quốc gia các nước châu Á- Thái Bình Dương, thảo luận các vấn đề thời sự quan trọng cấp khu vực và toàn cầu.


Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại hội nghị. Ảnh: Đức Tám – TTXVN

Hội nghị diễn ra tại thủ đô Kualar Lumpur của Malaysia. Đây là hội nghị thường niên giữa lãnh đạo 10 nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEN) và lãnh đạo 6 nước đối tác đối thoại gồm Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Australia, New Zealand cùng Nga và Mỹ.

Từ khi ra đời năm 2005, EAS đã trở thành một diễn đàn đối thoại về các vấn đề chiến lược rộng lớn liên quan tới khu vực Đông Á cũng như các vấn đề khu vực và toàn cầu, tập trung vào các lĩnh vực như cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố quốc tế, năng lượng, dịch bệnh truyền nhiễm, phát triển bền vững và giảm đói nghèo.

TTXVN/Tin Tức
Xung quanh khả năng Hải quân Mỹ sắp trở lại Biển Đông
Xung quanh khả năng Hải quân Mỹ sắp trở lại Biển Đông

Ngày 20/11, một sĩ quan hải quân Mỹ cho biết Hải quân nước này sẽ thực hiện một chuyến tuần tra nữa trong khu vực 12 hải lý xung quanh các đảo nhân tạo (thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam) mà Trung Quốc bồi đắp trái phép tại Biển Đông. Chuyến tuần tra này dự kiến diễn ra trong tháng 12 tới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN