Hội nghị Bộ trưởng Y tế ASEAN lần thứ 14

Ngày 29/8, Hội nghị Bộ trưởng Y tế ASEAN lần thứ 14 chính thức khai mạc tại thành phố Siem Reap (Campuchia), với phiên thảo luận một trong 4 chủ đề chính của hội nghị là “ASEAN nỗ lực chống thuốc giả và thuốc kém chất lượng”.

Đoàn đại biểu Bộ Y tế Việt Nam do Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến dẫn đầu tham dự. Tham gia Hội nghị Bộ trưởng Y tế ASEAN lần thứ 14 còn có nhiều đại diện nhiều nước đối tác của ASEAN như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Phát biểu tại lễ khai mạc, đại diện của Thủ tướng Campuchia Samdech Hun Sen tham dự hội nghị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Tea Banh có bài diễn văn nêu bật 6 khuyến nghị chính của Campuchia tới các nước ASEAN để cùng nhau hành động thúc đẩy hài hòa sự phát triển của khu vực y tế trong khối.

Phó Thủ tướng Campuchia Tea Banh nêu bật những nỗ lực của Chính phủ Hoàng gia Campuchia trong công tác chăm sóc sức khỏe toàn dân thông qua việc tăng cường xây dựng cơ sở hạ tầng y tế, đào tạo nhân lực và bổ sung kinh phí. Hiện nay, Campuchia đang tích cực triển khai Hệ thống Hỗ trợ xã hội giai đoạn 2016-2025 để mở rộng mạng lưới chăm sóc y tế, tiến tới mục tiêu toàn dân được chăm sóc sức khỏe vào năm 2030.

Theo chương trình, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đi thăm Bệnh viện tỉnh Siem Reap và có cuộc gặp song phương với người đồng cấp Campuchia Mam Bunheng. Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến cũng tiếp song phương Bộ trưởng Y tế Indonesia và ký bản ghi nhớ giữa Bộ Y tế Việt Nam và Bộ Y tế Indonesia.

Hội nghị Bộ trưởng Y tế ASEAN lần thứ 14 và các hội nghị liên quan diễn ra từ ngày 26 - 30/8 tại Siem Reap tập trung vào 4 chủ đề chính gồm: Đấu tranh chống thuốc giả và thuốc kém chất lượng; Đảm bảo tài chính chăm sóc y tế; Tăng cường năng lực thực thi các quy định của WHO; Sáng tạo trong tăng cường chăm sóc sức khỏe.

Trần Long (TTXVN)
Quảng cáo sai thuốc giảm đau gây nghiện, Johnson & Johnson bị phạt 572 triệu USD
Quảng cáo sai thuốc giảm đau gây nghiện, Johnson & Johnson bị phạt 572 triệu USD

Tòa án bang Oklahoma của Mỹ đã yêu cầu "người khổng lồ" trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe Johnson & Johnson (J&J) phải bồi thường 572 triệu USD vì đã "tiếp tay" cho cuộc khủng hoảng nghiện chất opioid ở bang này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN