Hội Chữ thập Đỏ quốc tế kêu gọi nối lại các hoạt động nhân đạo tại Afghanistan

Ngày 8/9, Chủ tịch Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế (ICRC) Peter Maurer đã kêu gọi các tổ chức nhân đạo quay trở lại Afghanistan và Ngân hàng Thế giới (WB) tạo điều kiện để quốc gia Tây Nam Á này cải thiện hệ thống y tế.

Chú thích ảnh
Người dân mất nhà cửa do chiến tranh dựng lều tạm tại một công viên ở thủ đô Kabul ngày 11/8/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Tuyên bố trên được ông Maurer đưa ra trong một cuộc họp báo sau khi kết thúc chuyến thị sát 4 ngày tới Afghanistan - nơi ông có cuộc hội đàm với các thủ lĩnh hàng đầu của Taliban như Mullah Abdul Ghani Baradar, người đứng đầu văn phòng chính trị của lực lượng này.

Ông Maurer nêu rõ: “Tôi hy vọng rằng các tổ chức khác có thể trở lại (Afghanistan). Tôi đánh giá cao tất cả các tổ chức nhân đạo có khả năng dỡ bỏ phong tỏa, nối lại các chương trình hỗ trợ của họ vì nhu cầu cứu trợ là rất cấp bách".

Chủ tịch ICRC đồng thời nhấn mạnh sự hỗ trợ của Ngân hàng Thế giới (WB) đối với lĩnh vực y tế tại Afghanistan là rất quan trọng. Ông khẳng định: “Tôi chắc chắn sẽ vận động để WB tìm ra giải pháp tốt nhất để có thể tiếp tục hỗ trợ cho các cơ sở y tế ở Afghanistan”.

Cũng trong ngày 8/9, Trung Quốc cam kết khoản viện trợ nhân đạo gồm thực phẩm, nhu yếu phẩm phục vụ mùa Đông, 3 triệu liều vaccine và nhiều loại dược phẩm, có tổng trị giá là 31 triệu USD hỗ trợ người dân Afghanistan.

Theo hãng tin AFP của Pháp, trong cuộc họp trực tuyến với quan chức ngoại giao các nước Pakistan, Iran, Tajikistan, Uzbekistan và Turkmenistan - đều là các nước giáp giới với Afghanistan, thông báo khoản hỗ trợ trên, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị nêu rõ: “Sau khi vấn đề an ninh và các điều kiện khác (tại Afghanistan) được đảm bảo, Trung Quốc sẵn sàng hỗ trợ Afghanistan xây dựng các dự án giúp cải thiện sinh kế của người dân”.

Thanh Phương (TTXVN)
Các nước láng giềng nhất trí ngăn ngừa khủng hoảng nhân đạo tại Afghanistan
Các nước láng giềng nhất trí ngăn ngừa khủng hoảng nhân đạo tại Afghanistan

Ngày 8/9, các quan chức ngoại giao Pakistan, Trung Quốc, Tajikistan, Uzbekistan, Iran và Turkmenistan đã họp trực tuyến, thảo luận chiến lược về Afghanistan sau khi Taliban giành quyền kiểm soát nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN